Kiểm tra công tác tổ chức tại Chùa Hương: Hướng tới lễ hội an toàn, chuyên nghiệp
Kinhtedothi - Chiều 7/2, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026.
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra an toàn, văn minh và đúng quy định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại xã Hương Sơn (TP Hà Nội). Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch kiểm tra quản lý, tổ chức lễ hội năm 2026 của Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.
Theo báo cáo của UBND xã Hương Sơn, công tác chuẩn bị lễ hội được triển khai bài bản, đồng bộ ngay từ đầu năm, với việc thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức lễ hội.
Một trong những nội dung trọng tâm được đoàn kiểm tra đánh giá cao là công tác chỉnh trang hạ tầng và cảnh quan. Địa phương đã hoàn thành việc tháo dỡ 140 hộ kinh doanh trong khu vực nội tự, tạo không gian thông thoáng, sạch đẹp cho khu di tích. Đồng thời, nhiều công trình thiết yếu như hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh công cộng, khu vực cầu Yến Vỹ, trạm công an Thiên Trù… cũng được cải tạo, nâng cấp, phục vụ trực tiếp cho mùa lễ hội.
Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ được siết chặt. Toàn bộ 218 gian hàng được quy hoạch, sắp xếp hợp lý; 100% hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá, bán đúng giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng loa công suất lớn, chèo kéo khách được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh.
Trong lĩnh vực vận chuyển khách, xã Hương Sơn đã tổ chức quản lý chặt chẽ hơn 1.000 thuyền, đò và gần 3.000 xuồng phục vụ trên suối Yến, tất cả đều được trang bị áo phao, thùng rác và gắn mã QR để tiếp nhận phản ánh. Lái đò được tập huấn nghiệp vụ, mặc đồng phục nhận diện và thanh toán tiền công qua tài khoản ngân hàng, đảm bảo minh bạch. Cùng với đó, 110 xe điện hoạt động theo tuyến cố định, niêm yết giá công khai, góp phần giảm áp lực giao thông và bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong mùa lễ hội năm nay. Hệ thống camera giám sát, loa truyền thanh, mạng Internet được nâng cấp tại các khu vực trọng điểm. Sáu camera AI mới được lắp đặt nhằm hỗ trợ theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường với chủ đề “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh.
Về đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ tại các điểm nóng như bến Yến, Thiên Trù, Hương Tích. Các hành vi móc túi, chèo kéo, bán hàng rong, trông giữ xe trái phép được kiểm soát chặt chẽ, không để tái diễn.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và vệ sinh tại các cơ sở dịch vụ. Toàn bộ cơ sở kinh doanh ăn uống đã ký cam kết đảm bảo an toàn, 210 người được khám sức khỏe định kỳ trước mùa lễ hội.
Ban tổ chức dựng màn hình lớn để tuyên truyền Lễ hội chùa Hương 2026.
Công tác chỉnh trang không gia lễ hội được đẩy mạnh. Ông Bùi Văn Triều hiện là Giám đốc Ban quản lý Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương) cho biết, muộn nhất đến ngày 25 tháng Chạp, xã sẽ hoàn tất công tác chỉnh trang, vệ sinh đường để tạo không gian sạch, đẹp, an toàn cho người dân và du khách hành hương và dự Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ.
Qua đợt kiểm tra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của địa phương trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, đoàn công tác cũng đề nghị UBND xã Hương Sơn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án điều hành, tăng cường tập huấn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để định hướng thông tin tích cực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao của các cấp, ngành, Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, trật tự, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch Thủ đô.
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài đề nghị Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương cần lưu ý hơn các hoạt động bảo đảm an toàn cho du khách trên tuyến đường sông; kiểm soát các dịch vụ, niêm yết giá công khai. Xã cần có phương án bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách đặc biệt vào những ngày khai hội thu hút hàng vạn người dân và du khách về dự.

Lễ hội du lịch chùa Hương đổi mới cách nghĩ cách làm để hút khách quanh năm
Kinhtedothi - Để thu hút du khách đến với lễ hội chùa Hương quanh năm, địa phương sẽ nâng cao chất lượng lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia hút khách quanh năm. Đó là khẳng định của UBND xã Hương Sơn tại buổi thông tin báo chí Công tác tổ chức, quản lý Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 diễn ra ngày 6/2.

Đánh thức du lịch chùa Hương 4 mùa không để “ngủ đông” sau mùa lễ hội
Kinhtedothi - Để hạn chế tình trạng “ngủ đông” vắng du khách sau 3 tháng tổ chức lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn) đòi hỏi địa phương tận dụng lợi thế thiên nhiên, văn hóa để đã dạng chương trình du lịch theo mùa và chủ đề. Đó là “hiến kế” của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tại Hội nghị khảo sát, xúc tiến và phát triển du lịch chùa Hương năm 2026 do Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và UBND xã Hương Sơn tổ chức (ngày 9-10/1).
Xây dựng hình ảnh Chùa Hương “xanh - sạch – đẹp – văn minh”
Kinhtedothi - Sáng 9/12, UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiểm tra thực hiện các nội dung liên quan đến việc giải tỏa, chỉnh trang khu Di tích thắng cảnh Chùa Hương.




