Kinhtedothi - Ngày 17/1, Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở GD&ĐT Hà Nội.
Phó Trưởng Phòng Kiểm tra - Giám sát (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) Đoàn Mạnh Cường - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội nhận được các phản ánh kiến nghị của công dân về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó, có các nội dung phản ánh kiến nghị về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở GD&ĐT.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính và việc giải quyết TTHC.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra
Tại buổi làm việc, theo đánh giá của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, tính đến thời điểm kiểm tra 10 phản ánh kiến nghị của công dân, Sở GD&ĐT chưa tiếp nhận xử lý theo quy định. Về việc giải quyết hồ sơ TTHC theo nội dung phản ánh kiến nghị của công dân, qua kiểm tra các hồ sơ theo phản ánh cho thấy, việc công dân phản ánh, kiến nghị về việc chưa nhận được kết quả giải quyết TTHC là có căn cứ.
Đoàn kiểm tra tại Bộ phận Một cửa Sở GD&ĐT Hà Nội
Cụ thể: có 7 hồ sơ của công dân được giải quyết đảm bảo thời gian quy định, 3 hồ sơ chậm muộn. Có 7 hồ sơ sau khi xử lý chuyển ra bộ phận Một cửa, công dân chưa nhận được kết quả. Bên cạnh đó, Đoàn cũng ghi nhận, việc thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC (đặc biệt là thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc) Sở GD&ĐT chưa thực hiện.
Về việc kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đoàn ghi nhận Sở đã thực hiện niêm yết công khai TTHC, tuy nhiên việc niêm yết chưa đảm bảo một số nội dung…
Kinhtedothi - Ngày 17/1, Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Sóc Sơn.
Kinhtedothi - Ngày 3/1/2025, Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Hoài Đức.
Kinhtedothi - Chiều 26/12, Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Hà Nội.
Kinhtedothi - Xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, thời gian qua, xã Thường Tín đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trên cả hạ tầng, quy trình và con người.
Kinhtedothi - Người dân Thủ đô có thể tra cứu và thực hiện nộp phạt nguội vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số – iHanoi, không cần trực tiếp đến cơ quan Công an.
Kinhtedothi - Tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm công chức.
Kinhtedothi - Từ tháng 9/2025 đến nay, công tác tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Kinhtedothi - Sau 6 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ tỉnh xuống cấp xã ở Cà Mau đã xác định rõ hơn trách nhiệm và năng lực xử lý của từng đầu mối. Qua đó, xã – phường đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực - hiệu quả quản lý Nhà nước, tập trung giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân - doanh nghiệp, ngày càng gần dân, sát dân.