Kinhtedothi – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị tháo gỡ khó khăn đối với dự án Khu du lịch sinh thái Quý Hải tại Bãi Trường, TP Phú Quốc. Kết quả báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 6/2024.
Theo đó, bản kiến nghị (lần thứ 8) của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Quý Hải Phú Quốc (đơn vị đang thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Quý Hải tại Bãi Trường, TP Phú Quốc) có các nội dung chính sau:
Công ty đã được giao đất, thuê đất để triển hai thực hiện dự án và đã đưa một phần vào sử dụng từ năm 2014 đến nay. Tuy nhiên hiện Công ty vẫn chưa có lối đi vào để triển hai xây dựng giai đoạn tiếp theo cũng như không có lối đi vào để đưa khách về Reeort của công ty. Nguyên nhân là do công tác bồi thường kéo dài từ năm 2014 đến nay vẫn chưa thực hiện xong.
Đáng chú ý, trong lúc chờ đợi bồi thường thì người dân lại tái chiếm, mua bán, xây dựng trái phép trên đất nằm trong dự án. Hiện có khoảng 20 căn nhà cấp 4 và nhiều căn nhà cấp 2, cấp 3 xây cao đến 5 tầng, trị giá hàng chục tỷ đồng xây chắn ngang lối vào dự án của Công ty.
Ngôi biết thự xây dựng trái phép chắn ngang lối vào Khu du lịch sinh thái Quý Hải tại Bãi Trường. Ảnh Hồng Lĩnh
Được biết, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành công văn chỉ đạo UBND TP Phú Quốc và ngành chức năng khẩn trương giải quyết vấn đề vướng mắc nêu trên.
Kinhtedothi - Các dự án đều không có thật nhưng được chào bán cho khách với hình thức mua bán là lập vi bằng. Hàng trăm khách hàng đã bị lừa mua các lô đất nền, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Kinhtedothi – Chiều ngày 16/4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Phú Quốc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Anh Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TT ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".
Kinhtedothi - Chiều 1/12, thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu rõ những điểm nghẽn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cải thiện quy trình giao đất, cho thuê đất; cũng như xử lý triệt để các vướng mắc trong xác định giá đất theo quy định mới.
Nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới.
Kinhtedothi - Kinh tế số chỉ mạnh khi doanh nghiệp Việt có dữ liệu, có nền tảng và có khả năng đổi mới sáng tạo, nhưng thực tế là 99% dữ liệu hành vi số của người Việt di chuyển, mua sắm, giải trí, tiêu dùng nằm trên hệ sinh thái của các nền tảng lớn nước ngoài.
Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 1/12, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Kinhtedothi - Ngày 1/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu Quốc hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế pháp lý, khi nhu cầu đất, đá, cát, sỏi cho xây dựng ngày càng lớn nhưng rủi ro thất thoát tài nguyên, sạt lở và tác động môi trường vẫn hiện hữu.