Kiên Giang: Xây dựng nhà ở xã hội tại khu lấn biển

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là địa phương có nhiều dự án lấn biển lớn nhất nước với tổng diện tích gần 1.000ha. Nơi đây được đầu tư xây dựng bài bản, hiện đại, phát triển nhanh...

Sáng 9/2, tại Khu đô thị lấn biển Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) đã khởi công xây dựng 765 căn nhà ở xã hội dạng liền kề, thấp tầng. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội liền kề, thấp tầng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. 

Có tất cả 7 mẫu căn hộ nhà ở xã hội để khách hàng lựa chọn. Mỗi căn đều có bố trí 1 tầng trệt, 1 tầng lầu, không gian sinh hoạt chung, không gian học tập cho trẻ em, 3 nhà vệ sinh. Vị trí xây dựng dự án tọa lạc gần các dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện, trụ sở UBND phường Vĩnh Quang, bến tàu, phà từ đất liền đi các đảo…

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội liền kề, thấp tầng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Quốc Bình
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội liền kề, thấp tầng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Quốc Bình

Do là dự án nhà ở xã hội nên người có nhu cầu cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định, như: có việc làm, thu nhập ổn định từ 9 triệu đồng, chưa có nhà ở… Người mua nhà cần điền thông tin vào mẫu có sẵn tại sàn giao dịch bất động sản của CIC Group, sau đó xin xác nhận tại chính quyền địa phương nơi cư trú, đơn vị đang làm việc…

Giá bán mỗi căn hộ từ 1,3-1,5 tỷ đồng, đây là mức giá rẻ so với mặt bằng nhà ở tại Kiên Giang thời điểm hiện nay.

Tính đến nay, tổng diện tích các khu đô thị, khu dân cư lấn biển mở rộng diện tích TP Rạch Giá về phía biển lên tới khoảng gần 1.000ha. Trong đó có một số đảo nhân tạo bố trí căn hộ biệt thự cao cấp. TP Rạch Giá hiện có ít nhất 4 khu nhà ở xã hội, trong đó 3 khu trước thuộc dạng chung cư cao tầng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần