Kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, dự án Luật BHXH (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. Dự thảo luật BHXH (sửa đổi) lần này đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn khuyến khích người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho rằng, tỷ lệ đóng BHXH không nên tăng lên mức 27% mà thậm chí nên giảm xuống. “Tỷ lệ đóng BHXH cao hơn khiến cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp khó hơn, các đơn hàng sẽ ít đi và như vậy, việc làm, thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng” – ông Phạm Tấn Công lập luận.
Theo Chủ tịch VCCI, tỷ lệ đóng này hiện nay là 17% đối với doanh nghiệp, cộng cả phần đóng của người lao động là 25%, cộng thêm các khoản bảo hiểm y tế và các khoản khác thì lên đến 32%. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực có tỷ lệ thấp hơn rất nhiều, như Indonesia chỉ 10%, Philippines 8%, Thái Lan 5%.
Bên cạnh đó, liên quan đến việc Dự thảo Luật mới đã loại bỏ hành vi chậm đóng mà chỉ còn hành vi trốn đóng BHXH với những chế tài rất nghiêm khắc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ việc phải cương quyết đấu tranh và có chế tài xử lý với những người không có ý thức, với những doanh nghiệp trốn đóng BHXH. Tuy nhiên, việc chậm đóng cũng là một thực tế trong cuộc sống, nếu chúng ta loại trừ việc này thì chưa hợp lý.
“Điều này ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài khi vào Việt Nam rất dễ xảy ra vi phạm pháp luật. Do đó, cần khôi phục khái niệm chậm đóng bảo hiểm xã hội và quy định trong những trường hợp cụ thể” - ông Công kiến nghị.

Tiêu chuẩn quốc tế tạo nền tảng tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm FDI
Kinhtedothi - Kết thúc năm tài khóa 2022, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế Top 3 quốc gia thu hút dòng vốn FDI cao nhất khu vực ASEAN. Đây được xem là thành quả xứng đáng sau thời gian 35 năm Việt Nam triển khai nhiều chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm.

Ứng dụng AI thay đổi cách quản trị để doanh nghiệp phát triển
Kinhtedothi - Trong tương lai công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ tiếp tục được ứng dụng thay đổi hoàn toàn cách vận hành, quản trị doanh nghiệp và tương tác với khách hàng ở mọi điểm chạm, đặc biệt với những doanh nghiệp có quy mô lớn.

Các doanh nghiệp mua lại trước hạn hơn 145.200 tỷ đồng trái phiếu
Theo VBMA, từ đầu năm đến ngày 11/8, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế đạt 145.267 tỷ đồng, trong đó ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại.