Công đoàn Hà Nội hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở
Kinhtedothi - Ngày 21/5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐTĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân Nguyễn Thị Thanh – Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam và công nhân Hoàng Thị Ngoan – Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm.
Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025.
Công nhân Nguyễn Thị Thanh - Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam có hoàn cảnh rất khó khăn khi một mình phụng dưỡng mẹ đẻ 70 tuổi thường xuyên ốm đau. Lương khoảng 9 triệu/tháng chỉ đủ chị Thanh trang trang cuộc sống.
Trước khi được hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, hai mẹ con chị ở trong căn nhà cấp 4, diện tích 44m2 đã xuống cấp, tường nhà bong tróc nấm mốc, nứt nẻ, mái nhà thấm dột. Cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.A
Chị Hoàng Thị Ngoan, công nhân Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm cũng có hoàn cảnh hết sức éo le khi chồng chị bị tai nạn giao thông mất cách đây 15 năm. Một mình chị gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ăn học với mức lương 7 triệu đồng/tháng nên cuộc sống khó khăn. Chị Ngoan và các con phải sống trong căn nhà nhỏ bé, ẩm thấp, dột nát nên luôn mong ước có một căn nhà mới khang trang hơn.
Thấu hiểu hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã đề xuất Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Thanh và chị Ngoan; đồng thời, phối hợp với gia đình công nhân thiết kế, lập dự toán kinh phí xây dựng và tổ chức giám sát trong quá trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.
LĐLĐ TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 công nhân để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Cùng với đó, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng hỗ trợ mỗi gia đình công nhân 20 triệu đồng.
Tại buổi bàn giao kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã trao số tiền 40 triệu đồng cùng một phần quà bằng hiện vật mừng tân gia cho 2 đoàn viên và chúc mừng 2 đoàn viên có ngôi nhà mới sạch đẹp.
Chủ tịch LĐLĐ TP cũng ghi nhận, đánh giá cao LĐLĐ huyện Gia Lâm và hai công ty đã quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động bằng những hoạt động thiết thực; đồng thời đề nghị LĐLĐ huyện Gia Lâm cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để đoàn viên, công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cũng như Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty, đoàn viên Nguyễn Thị Thanh – Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam xúc động bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tổ chức Công đoàn và cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn chính là nguồn động lực để gia đình chị quyết định xây dựng ngôi nhà cho riêng mình để yên tâm sinh sống, lao động sản xuất.

Bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Kinhtedothi - Sáng 27/9, Liên đoàn lao động TP Hà Nội phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Gia Lâm tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Phùng Thị Nhàn - Công ty TNHH điện Stanley và đoàn viên Phạm Thị Minh Thu - Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ sản phẩm da Ladoda.
Phổ biến Luật Thủ đô, Luật Công đoàn và những chính sách mới cho người lao động
Kinhtedothi - Sáng 18/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông tận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2025 với chủ đề: “phổ biến Luật Thủ đô, Luật Công đoàn và những chính sách mới liên quan đến người lao động”.

Lãnh đạo Công đoàn Hà Nội thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động
Kinhtedothi - Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2025, trong ngày 16/5, lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ tới công nhân lao động làm việc tại các Công đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố.