Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hòa Bình: đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế

Kinhtedothi - Chương trình cho vay hỗ trợ sinh kế, việc làm cho người dân do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình triển khai đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Ngừng ở thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thuộc diện khó khăn của xóm. Có sẵn nhiều đất đai, sau khi được Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Lạc cho vay 50 triệu đồng, bà Ngừng mạnh dạn đầu tư trồng bưởi, nuôi thêm bò sinh sản. Nhờ đó, kinh tế gia đình bà phát triển, có của ăn của để.

Theo bà Ngừng: "Với những nhà nghèo như chúng tôi, đồng vốn của NHCSXH quý giá lắm, lãi suất vừa phải, thủ tục vay lại đơn giản. Đã được vay rồi thì phải cố gắng làm ăn, có tiền trả lãi, trả nợ ngân hàng, để còn mong thoát nghèo bền vững".

Tại nhiều thôn, xóm trên địa bàn huyện Tân Lạc, việc các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả đã trở thành "chìa khóa" quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên toàn huyện đã đạt con số ấn tượng trên 620 tỷ đồng, với gần 16 nghìn khách hàng còn dư nợ. Từ một đơn vị từng có tỷ lệ nợ quá hạn cao, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc đã vươn lên trở thành "điểm sáng" trong thực hiện tín dụng chính sách. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị "sạch bóng" nợ quá hạn, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại tốt, khá.

Nguồn vốn giải quyết việc làm giúp người dân xã Đú Sáng (Kim Bôi) đầu tư nuôi trâu sinh sản, nâng cao thu nhập

Là hộ thuần nông, thu nhập không ổn định, gia đình ông Bùi Văn Tứ, xóm Vành, xã Yên Phú (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thấy được tiềm năng của cây cam, cây bưởi vườn nhà, nhưng lại thiếu vốn để đầu tư bài bản, quy mô lớn. Nhờ nguồn vốn 150 triệu đồng từ NHCSXH, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân huyện Lạc Sơn, ông Tứ tập trung đầu tư, mở rộng diện tích. Đến cuối năm 2016, từ diện tích nhỏ ban đầu, gia đình ông đã có 5 ha trồng cam với gần 2.400 gốc, sản lượng cam hàng năm đạt gần 17 tấn, thu nhập gần 800 triệu đồng, lợi nhuận gần 500 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Từ một hộ thu nhập thấp, nhờ nguồn vốn chính sách và cách làm hiệu quả, gia đình ông Tứ đã vươn lên làm giàu.

Ở xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), nhờ vốn chính sách 50 triệu đồng, gia đình anh Sùng A Màng đã chăn nuôi bò sinh sản và bắt đầu có thu nhập. Với vốn vay lãi suất thấp, lại được hướng dẫn cách sử dụng nên gia đình anh rất yên tâm.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu đã giải ngân 86,7 tỷ đồng từ 9 chương trình tín dụng chính sách, với 1.331 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm 36,5 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 15,4 tỷ đồng, hộ nghèo 13,4 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 11,5 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 486,5 tỷ đồng, với 10.856 khách hàng còn dư nợ. Vốn vay chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 456 lao động, xây dựng 348 công trình nước sạch và 344 công trình vệ sinh. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu, giải ngân kịp thời nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trước nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã tích cực huy động các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Tính đến nay, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã chuyển ủy thác sang NHCSXH 109 tỷ đồng, riêng chương trình giải quyết việc làm đã giải ngân 104 tỷ đồng. Nguồn vốn này kịp thời hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, tự tạo việc làm ngay tại quê hương.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục vay, sử dụng vốn đúng mục đích, kiểm tra sau vay và thu hồi nợ đúng hạn. Nhờ vậy, dòng vốn chính sách luôn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và củng cố niềm tin của người dân.

Điển hình trong đó là hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội qua kênh Hội Nông dân. Theo ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch HND tỉnh Hòa Bình, con số hàng nghìn tỷ đồng dư nợ, hàng vạn hộ được vay vốn không chỉ là kết quả, mà còn cho thấy nguồn vốn chính sách thực sự là đòn bẩy hữu hiệu, giúp hội viên nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua những mô hình kinh tế hiệu quả được gây dựng từ nguồn vốn, các cấp Hội Nông dân càng thấy rõ ý nghĩa công việc của mình”. 

Để dòng chảy của nguồn vốn chính sách ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn, Hội Nông dân các cấp không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát. Tất cả nhằm đảm bảo mỗi đồng vốn đến tay người nông dân đều phát huy tối đa hiệu quả, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn, thực hiện phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau" ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Với những đóng góp trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã giải ngân hơn 3.161 tỷ đồng cho gần 27 nghìn lượt hộ nghèo, gần 24 nghìn lượt hộ cận nghèo, trên 14 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 32 nghìn lao động; giúp 559 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập; hỗ trợ trên 98 nghìn hộ xây dựng, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh. Nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần giúp hơn 5,6 nghìn lượt hộ vay vốn thoát nghèo trong giai đoạn 2020 - 2025.

Hòa Bình: cùng nông dân vươn lên làm giàu

Hòa Bình: cùng nông dân vươn lên làm giàu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Hà Nội hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở

21 May, 09:52 PM

Kinhtedothi - Ngày 21/5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐTĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân Nguyễn Thị Thanh – Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam và công nhân Hoàng Thị Ngoan – Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm.

Hà Nội: Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng 95 nhà Đại đoàn kết

Hà Nội: Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng 95 nhà Đại đoàn kết

19 May, 06:47 PM

Kinhtedothi-Chiều nay, 19/5, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, năm 2025, Thành phố sẽ triển khai hỗ trợ xây dựng 95 nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 10 huyện.

Nhiều cơ hội việc làm cho lao động tại huyện Ba Vì

Nhiều cơ hội việc làm cho lao động tại huyện Ba Vì

17 May, 01:32 PM

Kinhtedothi - Sáng 17/5, UBND huyện Ba Vì phối hợp cùng Sở Nội vụ Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân kết hợp Phiên giao dịch tư vấn việc làm huyện Ba Vì năm 2025.

Hà Nội: tầm soát ung thư, khám sức khỏe miễn phí cho 600 nữ công nhân

Hà Nội: tầm soát ung thư, khám sức khỏe miễn phí cho 600 nữ công nhân

17 May, 11:15 AM

Kinhtedothi - Sáng 17/5, tại Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai đã diễn ra chương trình khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ