Hội Kiến trúc sư Hà Nội:

Kiến tạo công trình kiến trúc bền vững, có bản sắc cho Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/5, Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự 71 đại biểu, đại diện cho hơn 500 hội viên của Hội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội Nguyễn Đình Thanh nêu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội đã sát sao, đúng hướng, lan tỏa niềm đam mê nghề nghiệp tới tất cả các thành viên, hội viên.

Hội đã tham gia rà soát và tư vấn phản biện về chủ trương và đồ án cụ thể cho khoảng 255 đồ án quy hoạch lớn nhỏ. Trong đó có nhiều đồ án quy mô lớn, đồ án có ảnh hưởng đến không gian đô thị và nông thôn và thiết kế đô thị, chỉnh trang đô thị đáp ứng chủ trương của TP, phục vụ các sự kiện và nhu cầu của Nhân dân,…

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Hội đã tập hợp được nhiều hội viên nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp, cũng như công tác quản lý về kiến trúc. Qua đó, góp phần đổi mới môi trường hành nghề đưa kiến trúc Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng theo đúng hướng, bền vững và có bản sắc...

Cùng đó, các kiến trúc sư hội viên đã tham gia thiết kế lập quy hoạch cho hàng trăm đồ án trên địa bàn TP. Các kiến trúc sư hội viên cũng đã tham gia thiết kế cho hàng trăm dự án trên địa bàn TP, trong đó có trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao; trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội; Trụ sở Viện kiểm sát tối cao; các cầu bắc qua sông Hồng như Giang Biên, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo…

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như dù số lượng hội viên được tăng lên đáng kể trong nhiệm kỳ, tuy nhiên, so với tổng số kiến trúc sư đang hoạt động tại Hà Nội thì chiếm tỷ lệ chưa cao.

Thành phần hội viên và ủy viên Ban chấp hành chưa phản ánh chính xác lực lượng kiến trúc sư tại Hà Nội. Do đó, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, mở rộng đến nhóm các kiến trúc sư đang hành nghề đa dạng trong xã hội.

Ngoài ra, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phản biện độc lập vào những vấn đề lớn, quan trọng, nóng của xã hội; vấn đề xã hội đang quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội vào sự phát triển chung của Thủ đô thông qua hoạt động nghề nghiệp.

Hội đã có những bước phát triển bài bản, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cơ quan phản biện có uy tín và độc lập trong lĩnh vực kiến trúc và phát triển đô thị.

Đặc biệt, trong công tác lý luận và phản biện xã hội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phối hợp cùng với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tham gia, đóng góp rất nhiều ý kiến cho các quy định pháp lý, dự án, đề tài, đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn TP cũng như tham gia phản biện xã hội đối với các dự án, vấn đề nóng, bức xúc trong qua trình phát triển, đóng góp tốt hơn nữa cho công tác quản lý kiến trúc của Thủ đô.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại và nâng cao hơn nữa vai trò, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội cần đẩy mạnh công tác phổ biến, trao đổi, tập huấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước, kiến thức mới về kiến trúc quy hoạch và đô thị, xu hướng trào lưu mới về kiến trúc phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa Hà Nội. Chủ động, khích lệ công tác chuyển đổi số trong công tác tư vấn kiến trúc đô thị.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý Hội cần tăng cường hợp tác hơn nữa với UBND TP Hà Nội trong lĩnh vực tư vấn và phản biện xã hội đối với các vấn về quy hoạch - kiến trúc để khai thác tốt nhất nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo kế thừa truyền thống, thích ứng với nền kinh tế và xu thế phát triển trong tương lai theo hướng bền vững.

Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, thẩm định, phản biện trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc. Nhất là tham gia phản biện đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; tham gia tư vấn ý tưởng, phản biện đối với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch phân khu xây dựng (đặc biệt là các phân khu đô thị thuộc các đô thị vệ tinh, phân khu các khu du lịch cấp quốc gia, khu nghiên cứu, đào tạo và khu TDTT cấp vùng, cấp TP…), đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị (đặc biệt đối với khu vực nội đô lịch sử) và thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc. Hội cũng cần tích cực phối hợp với UBND TP trong rà soát, phân loại, lập danh mục công trình có giá trị trước năm 1954 trên địa bàn TP...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Hội. Ông Nguyễn Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần