Kịp thời cứu nạn thuyền trưởng tàu QB 92530 TS bị hôn mê

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/7, tàu SAR274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã cập cảng Đà Nẵng, đưa thuyền trưởng tàu QB 92530 TS đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, điều trị, sau khi cấp cứu cho nạn nhân qua nguy kịch ngay trên biển.

Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II), vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 12/7, Trung tâm II nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp: Tàu QB 92530 TS, do ông Hồ Thân (SN 1986, trú xã Hải Tân, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
 Thuyền trưởng Hồ Thân được đưa lên bờ an toàn
Ông Hồ Thân bị đau bụng bên phải dữ dội từ ngày 10/7, bệnh trở nặng và lúc tỉnh, lúc mê man. Vị trí tàu bị nạn ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, các thuyền viên trên tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình huống nguy cấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của thuyền trưởng, Lãnh đạo Trung tâm II đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Trung tâm II nhanh chóng phối hợp Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho tàu cá tăng hết máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa. Tàu SAR274 cùng bác sĩ 115 Đà Nẵng rời cảng đi cứu nạn lúc 19 giờ ngày 12/7. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, tàu SAR274 tiếp cận tàu QB 92530 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển.

Ngay sau đó, tàu SAR274 tăng tốc đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị. Đến 00 giờ 40 phút ngày 13/7, tàu SAR274 cập cảng Đà Nẵng và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị sau khi đã được sơ cứu qua cơn nguy kịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần