Knhtedothi- 40 hộ dân thuộc xã Đăk Na và xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã được hỗ trợ cây sâm Ngọc Linh giống để trồng dưới tán rừng phát triển kinh tế.
Chiều 11/2, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức cấp phát miễn phí 3.320 cây giống sâm Ngọc Linh cho 40 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là sâm giống 1 năm tuổi, không mắc bệnh, đang sinh trưởng, phát triển tốt, trị giá gần 1 tỷ đồng, từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị.
Trao cây giống Sâm Ngọc Linh cho hộ nghèo để trồng dưới tán rừng.
Thống kê sơ bộ của địa phương cho thấy, trong 5 năm qua, cây sâm Ngọc Linh đã góp phần xóa gần 2.000 hộ nghèo, hàng trăm hộ vươn lên làm giàu, cá biệt có hộ thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Hiện toàn tỉnh Kon Tum có khoảng 3.000 ha sâm Ngọc Linh; trong đó, chủ yếu được trồng tại huyện Tu Mơ Rông. Giá trị của sâm Ngọc Linh được đánh giá cao hơn nhiều loại sâm khác trên thế giới, hiện địa phương cũng đang xây dựng bộ nhận diện thương hiệu giúp nâng cao giá trị của cây.
Kinhtedothi-UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng do cán bộ, giáo viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ nhằm giúp người Xơ Đăng ở thôn Mô Pả xây dựng cảnh quan phát triển du lịch và bảo tồn văn hoá.
Kinhtedothi- Ngày 14/01/2025, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, làng tái định cư Tu Thó xã Tê Xăng được UBND tỉnh Kon Tum công nhận là điểm du lịch cộng đồng, tạo sức bật cho ngành du lịch ở địa phương.
Kinhtedothi- Những ngày qua, mỗi người dân, du khách đến với Tu Mơ Rông (Kon Tum) đều cảm nhận được lực lượng Công an huyện Tu Mơ Rông đã nỗ lực hết sức trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tại chuỗi lễ hội.
Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.
Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.
Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.
Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.