Kon Tum: cương quyết xử lý công trình vi phạm
Kinhtedothi – Mặc dù UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang đường bộ tại Km1536+20 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk La, huyện Đăk Hà nhưng đến nay công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa có dấu hiệu khắc phục.
Vi phạm hành lang đường bộ ngang nhiên tiếp diễn
Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng trở nên phức tạp. Theo thống kê, trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Đông Trường Sơn đi qua tỉnh Kon Tum có đến 586 trường hợp vi phạm hành lang đường bộ, điều này đã gây ra nhiều hệ lụy và đe dọa đến an toàn đường bộ.
Đáng chú ý, tháng 11/2024, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 phát hiện 2 hộ dân là ông Hà Trọng Đông và ông Trần Bảo Khánh, trú tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà tự ý đổ đất san lấp mặt bằng lấn chiếm hành lang đường bộ tại Km1536+20 trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
Ngay sau đó, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo huyện Đăk Hà, cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên.

Ngang nhiên, tự ý đổ đất san lấp mặt bằng lấn chiếm hành lang đường tại Km1536+20 trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
Ngày 3/2/2025, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn yêu cầu huyện Đăk Hà xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo đề nghị của Văn phòng Quản lý đường bộ III.4.
Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, 2 hộ dân trên có hành vi tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ tại Km1536+20, thuộc thôn 3, xã Đăk La với tổng diện tích san lấp 2.686m2. Trong đó, diện tích vi phạm hành lang an toàn đường bộ chiều dài theo đường Hồ Chí Minh là 50m, chiều sâu 15m và chiều cao khoảng 2m; khối lượng san lấp khoảng 1.500m3.
Bên cạnh đó, ông Hà Trọng Đông và ông Trần Bảo Khánh còn có hành vi tự ý đổ bê tông trên diện tích vi phạm hành lang an toàn đường bộ với chiều dài 39m, chiều rộng 4m và độ dày khoảng 0,2m; khối lượng bê tông khoảng 31,2m3. Bên cạnh đó, tại công trình này, chủ đất còn tự ý lắp đặt 2 trụ điện bê tông ly tâm với chiều dài 9m, chiều rộng chân trụ 30cm và chiều rộng phần ngọn 15cm.
Điều đáng nói, khi công trình chưa được xử lý dứt điểm nhưng 2 cá nhân tiếp tục vi phạm, tự ý đặt cống bi bê tông D100 nối vào hạ lưu cống đường Hồ Chí Minh với chiều dài 15m.
Vi phạm chưa được khắc phục
Ngày 11/2/2025, UBND huyện Đăk Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 ông Hà Trọng Đông và ông Trần Bảo Khánh 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành lang đường bộ. Đồng thời, buộc 2 cá nhân vi phạm khắc phục hậu quả trong thời gian 30 ngày. Sau thời gian này, các cá nhân không khắc phục hậu quả sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật…
Đến nay, mặc dù đã quá thời hạn xử lý nhưng ngày 17/4 theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, công trình vi phạm của ông Hà Trọng Đông và ông Trần Bảo Khánh vẫn tồn tại, các hành vi xâm lấn hành lang đường bộ vẫn chưa được khắc phục.

Mặc dù đã được xử phạt hành chính nhưng hiện tại công trình vi phạm vẫn chưa có dấu hiệu khắc phục.
Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch UBND xã Đăk La Nguyễn Văn Ca cho biết: “Khi phát hiện vụ việc ông Hà Trọng Đông và ông Trần Bảo Khánh đổ đất vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Hồ Chí Minh, địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang vận động, tuyên truyền và yêu cầu 2 trường hợp vi phạm khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND xã Đăk La lý giải, vừa qua gia đình các trường hợp vi phạm có người thân ốm nặng phải về quê nên địa phương không làm việc được với họ. Ngày 17/4, chúng tôi đã mời các trường hợp vi phạm lên làm việc và yêu cầu khắc phục tình trạng vi phạm hành lang đường bộ”.
Được biết, trong văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum ngày 14/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đã yêu cầu UBND các huyện, TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ kể từ năm 2025.
Qua đó, tăng cường công tác quản lý, nghiêm túc chấn chỉnh, lập lại trật tự, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện biện pháp tuyên truyền, vận động tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ, kiên quyết xử lý triệt để, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ và các đường nhánh đấu nối trái phép trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh từ trước đến nay.
Ông Nguyễn Hữu Tháp cũng nêu rõ, chủ tịch UBND các huyện, TP chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, tránh phát sinh những trường hợp vi phạm mới.
Lãnh đạo Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn sáp nhập tỉnh
Kinhtedothi - Sáng 15/4, tại trụ sở Huyện ủy Kon Plông (tỉnh Kon Tum), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum để triển khai một số nội dung liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

Kon Tum: sét đánh làm 7 người thương vong khi trú mưa tại chòi rẫy
Kinhtedothi- Trong lúc trú mưa, 7 người ở thôn Tà Pók, xã Đăk Nông, (huyện Ngọc Hồi ,tỉnh Kon Tum) bất ngờ bị sét đánh. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nối gần biển và rừng
Kinhtedothi - Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn tạo động lực vận tải, logistics giữa Quảng Ngãi, Kon Tum cũng như Tây Nguyên.