Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Giáo sư Nguyễn Đình Tứ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố Giáo sư Nguyễn Đình Tứ, nhà khoa học, nhà giáo, nhà chính trị tài năng đức độ của Việt Nam(01/10/1932-01/10/2012).

Tới dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Tại buổi Lễ, các đại biểu cùng tưởng nhớ cuộc đời vẻ vang, tự hào của cố Giáo sư Nguyễn Đình Tứ, nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo đã có nhiều năm công tác ở ngành Giáo dục và Đào tạo, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng. Gần 40 năm công tác từ năm 1957 đến năm 1996, đồng chí Nguyễn Đình Tứ đã được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng đoàn cán bộ khoa học Việt Nam công tác tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đúp na (Liên Xô); Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp...
 
Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đình Tứ là tấm gương sáng, để lại nhiều bài học sâu sắc cho những người làm công tác Tuyên giáo về tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với đất nước và nghị lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để vươn lên đạt đỉnh cao trong khoa học và công tác.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Phẩm chất nổi bật của đồng chí Nguyễn Đình Tứ là tinh thần tự học và rèn luyện không mệt mỏi. Kế thừa những phẩm chất cao quý và sự nghiệp hoạt động phong phú của đồng chí Nguyễn Đình Tứ, cán bộ, nhân viên toàn ngành Tuyên giáo nguyện ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần