“Kỳ tích” của tỉnh Cao Bằng trong chăm lo đời sống Nhân dân
Kinhtedothi - Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, việc thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Cao Bằng đã đạt những kết quả tích cực.
Phát huy cao độ tinh thần đồng lòng - quyết tâm - sáng tạo
Để thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng hỗ trợ 19.067/20.013 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách (xây mới 13.719 hộ, sửa chữa 5.322 hộ, nhà lắp ghép 26 hộ), đạt 95,3% kế hoạch, đạt 100% so với nhu cầu người dân, tổng kinh phí trên 955 tỷ đồng.
Toàn tỉnh huy động được trên 201.100 ngày công lao động, 67 tấn xi măng, 120.600 viên gạch, 1.070 tấm fibro xi măng từ các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.
Ngoài số hộ được phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh còn huy động nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa 401 nhà (256 nhà xây mới, 143 nhà sửa chữa, 2 nhà lắp ghép), kinh phí 17.895,55 triệu đồng...
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 mới đây, Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Bế Thanh Tịnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giao thông chia cắt, nguồn lực hạn chế nhưng các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần “đồng lòng - quyết tâm - sáng tạo”, càng khó khăn càng thể hiện ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã có nơi ở kiên cố, an toàn, khang trang hơn. Nhiều xóm, xã vùng sâu, vùng xa cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Lực lượng Công an, dân quân, biên phòng hỗ trợ tháo dỡ để xây nhà mới. Ảnh: TTXVN phát
Nhiều cách làm hay, sáng tạo
Trong quá trình thực hiện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, như: lực lượng Công an làm nòng cốt bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân; huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa; hướng dẫn, vận động các hộ gia đình xây dựng nhà ở kết hợp thực hiện “nhà tắm, tiêu hợp vệ sinh”, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở... Nhiều địa phương phát động phong trào làm nhà đồng loạt, huy động cả cộng đồng cùng tham gia; tổ chức làm việc trực tiếp với các công ty xây dựng, các đơn vị thi công tại địa phương vận động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn; cử cán bộ, công chức hỗ trợ các gia đình thiết kế xây dựng, trực tiếp hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp phép, giám sát xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện kinh phí thực tế, tư vấn lựa chọn vật liệu bền, giá rẻ, phù hợp.
Để đạt được mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh tập trung khảo sát, rà soát tình hình, thực trạng nhà ở của các đối tượng để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào. Đồng thời, cả hệ thống chính trị vào cuộc và huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Việc huy động, vận động các nguồn lực được xem là sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, xã hội và người dân trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào.
Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng quan tâm tới việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các phương tiện truyền thông và vận động trực tiếp. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, vận động và lan tỏa những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện chương trình.
Chính sự linh hoạt, đa dạng trong cách làm tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình sâu đậm giữa con người với con người.
Hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát là kết quả đặc biệt có ý nghĩa, “kỳ tích” của tỉnh Cao Bằng trong chăm lo đời sống Nhân dân. Chương trình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình. Phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của con người Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Cao Bằng: khai thác tiềm năng rừng để phát triển hài hòa, bền vững
Kinhtedothi - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhiều khó khăn về địa hình, dân cư, giao thông, nguồn lực đầu tư và yêu cầu phát triển bền vững, việc khai thác tiềm năng rừng theo hướng xanh, tuần hoàn là “chìa khóa” để tỉnh phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Cao Bằng: phong trào xây dựng nông thôn mới chuyển biến mạnh mẽ
Kinhtedothi - Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cao Bằng chuyển biến mạnh mẽ góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn miền núi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cao Bằng: đưa công tác gia đình trở thành trụ cột xây dựng xã hội tiến bộ
Kinhtedothi - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình, những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Cao Bằng luôn đẩy mạnh tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới hiệu quả. Nhiều phong trào, mô hình được triển khai góp phần phát huy dân chủ cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.






