Lá chắn thép giữ bình yên Cố đô Huế
Kinhtedothi - Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) đã trở thành lực lượng mũi nhọn, “quả đấm thép” trên trận tuyến phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn cho mảnh đất Cố đô.

Đại tá Hồ Xuân Phương (thứ 3 từ phải sang), Phó Giám đốc Công an TP Huế chúc mừng và khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự vì lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Dấu ấn từ những chuyên án đặc biệt
Trong ký ức người dân Huế, vụ cướp ngân hàng BIDV Thành Nội ngày 6/12/2016 vẫn còn nhớ. Đối tượng bịt mặt, dùng súng khống chế trong vòng 12 giây, cướp đi 725 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay là TP Huế) đã huy động tổng lực, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo, trong đó nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự. Sau 12 ngày truy xét ráo riết, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (trú huyện Phú Vang cũ) bị bắt giữ tại Đà Nẵng, khép lại vụ án gây rúng động dư luận.
Tháng 5/2020, một vụ lừa đảo chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng từ một nạn nhân ở Huế đã hé lộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm do 7 đối tượng quốc tịch Nigeria cấu kết với 4 người Việt Nam điều hành, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hàng trăm nạn nhân cả nước. Đây là một trong những vụ án lớn, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đơn vị.
Những chiến công ấy chỉ là lát cắt trong bức tranh 10 năm đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm với 119 chuyên án bị triệt phá, 432 đối tượng hình sự nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ, 190 tụ điểm tệ nạn xã hội bị xóa bỏ, 844 vụ án được điều tra, xử lý hơn 2.100 bị can, đạt tỷ lệ điều tra gần 99%. Đặc biệt, 50 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đã ra đầu thú.
Không chỉ nổi bật ở khả năng phá án nhanh, chính xác, Phòng Cảnh sát hình sự còn chú trọng công tác phòng ngừa. Từ cơ sở, nhiều mô hình phòng chống tội phạm đã được triển khai, kết hợp tuyên truyền pháp luật với xây dựng mạng lưới an ninh Nhân dân.
Đơn vị cũng là lực lượng chủ công trong tổ công tác đặc biệt 1311, thường xuyên trấn áp “tội phạm đường phố”, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, các kỳ Festival Huế.
Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ: “Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì nhiệm vụ chung. Đây là nền tảng để lực lượng hình sự giữ vững danh hiệu "quả đấm thép" của Công an TP Huế”.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Danh hiệu cao quý - động lực mới
Với thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm liền, từ năm 2016-2024, Phòng Cảnh sát hình sự liên tục được Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Huế tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, ngày 28/4/2025, đơn vị vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”.
Theo Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, Công an TP đã phát huy vai trò nòng cốt, mũi nhọn trong phòng chống tội phạm, với tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng luôn đạt trên 90%. “Huế tiếp tục là điểm sáng về môi trường an ninh, an toàn”- Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh.
Bước vào giai đoạn mới, khi tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tội phạm xuyên biên giới ngày càng tinh vi, nhiệm vụ đặt lên vai Phòng Cảnh sát hình sự càng nặng nề hơn. Song với truyền thống vẻ vang, khí phách anh hùng và bản lĩnh nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục xác định mục tiêu vừa đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm hình sự, vừa chủ động ngăn chặn các loại tội phạm phi truyền thống.
Giữ vững Huế là “điểm sáng về an ninh, an toàn” không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ hình sự - những người được ví như "lá chắn thép" bảo vệ bình yên nơi đất Cố đô.

Huế thành lập 3 tổ công tác xử lý tồn đọng hồ sơ đất đai tại xã, phường
Kinhtedothi- UBND TP Huế vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác chuyên trách hỗ trợ, hướng dẫn các xã, phường xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Huế sát hạch công chức cấp xã: không còn “chỗ ngồi an toàn” trong bộ máy hành chính
Kinhtedothi- Với định hướng gắn sát hạch cùng đào tạo, đãi ngộ và sàng lọc nhân sự, TP Huế đang khẳng định thông điệp mạnh mẽ: mọi vị trí trong bộ máy Nhà nước đều phải dựa vào năng lực và hiệu quả thực tế, không còn “an phận” chờ hết nhiệm kỳ.

Thành phố Huế: tăng tốc chuyển đổi số, khẳng định hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi- Triển khai quyết liệt các kế hoạch, đề án đổi mới sáng tạo và phát triển chính quyền số, TP Huế đã đưa 2.307 thủ tục hành chính lên môi trường trực tuyến, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như “Bình dân học vụ số”, cuộc thi khởi nghiệp, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số.