Lai Châu tôn vinh nông sản qua các hoạt động xúc tiến thương mại
Kinhtedothi – Nhận thức được vai trò quan trọng của xúc tiến thương mại, thời gian qua tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, từ tham gia hội chợ, tuần hàng, ngày hội nông sản... Những hoạt động này đã từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp địa phương được nâng cao về thương hiệu và chất lượng.
Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho hàng hóa.
Tháng 5 vừa qua, Hội nghị “Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử nâng tầm sản phẩm trung du và miền núi phía Bắc” năm 2025 là một cơ hội lớn để quảng bá các sản phẩm du lịch, con người, văn hóa Lai Châu; đưa sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng địa phương tham gia các nền tảng số nổi tiếng như: tiktok, shopee, alibaba… Đồng thời đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đồng hành với cơ quan Nhà nước; tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có; nắm bắt xu hướng phát triển mới của thương mại điện tử để phát triển thương hiệu và kinh doanh hiệu quả. Từ đó, chung tay đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Lai Châu và các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Tháng 10/2025, Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tuần hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu tại Quảng Ninh. Sự kiện quy tụ gần 20 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lai Châu với khoảng 50 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, đặc sản, đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh như: chè, mật ong, miến dong, gạo nếp, rượu sâm, trà sâm, trà cà gai leo, sâm đương quy, đông trùng hạ thảo, hạt macca, tinh bột nghệ, khoai sâm đất, thịt lợn sấy, cá... Các sản phẩm đa dạng, mẫu mã bao bì đẹp, giá thành hợp lý, nguồn gốc rõ ràng, công nhận thương hiệu… đã thu hút và đón tiếp nhiều lượt khách hàng là người dân, khách du lịch ghé thăm, tìm hiểu và lựa chọn.
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025 mới đây, Với chủ đề "Lai Châu - Hương sắc vùng cao", gian trưng bày của tỉnh Lai Châu mang đến 70 sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm: nông sản chủ lực, dược liệu quý, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng cao, hàng thủ công truyền thống và ấn phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm nổi bật được giới thiệu như: viên tinh nghệ, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, trà atiso, miến dong Bình Lư, gạo séng cù, chè chất lượng cao, mắc-ca, táo mèo, sâm Lai Châu, thổ cẩm và sản phẩm du lịch cộng đồng...
Cùng với hoạt động trưng bày, tỉnh Lai Châu còn tham gia lễ khai mạc, lễ bế mạc, các hội nghị, diễn đàn và chương trình kết nối trong khuôn khổ hội chợ nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, quảng bá tiềm năng đầu tư và điểm đến du lịch.
Đây cũng là cơ hội để khẳng định thương hiệu địa phương, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô, gia tăng giá trị nông sản, dược liệu, đồng thời, đưa hình ảnh Lai Châu, vùng đất tiềm năng, thân thiện đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách trong cả nước.
Sản phẩm được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Ngày 14 - 16/11 tới đây, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra "Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025". Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc, Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu, cùng không gian trưng bày trên 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ.
Đây sẽ là dịp để các tỉnh miền núi phía Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng như: sâm Lai Châu, trà cổ thụ, đông trùng hạ thảo, gạo Séng Cù, thịt sấy, miến dong, sâm đất,... kết nối giao thương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.
Nông sản Lai Châu không chỉ là thành quả lao động của người dân vùng cao Tây Bắc mà còn mang trong mình giá trị văn hóa, tinh thần vượt khó. Với sự hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến thương mại, ứng dụng nền tảng số, nông sản Lai Châu đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, góp phần vào thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.

Lai Châu: bảo tồn và lan tỏa giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Kinhtedothi - Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc trưng về: ẩm thực, âm nhạc, trang phục, tri thức dân gian, lễ hội,… tạo cho vùng đất biên cương của Tổ quốc nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và độc đáo.

Lai Châu: đánh giá việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi - Ngày 14/10, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu
Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.






