Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lãi suất giảm, nhu cầu vay tăng lên

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất gửi tiết kiệm sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Lãi suất cho vay cũng được giảm, nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Ổn định lãi suất đầu vào, giảm lãi suất đầu ra

Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: nghiêm cấm NHNN để các ngân hàng thương mại (NHTM), tự do tăng lãi suất không theo định hướng, cạnh tranh không lành mạnh. Mọi hành vi vi phạm quy định về lãi suất sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngân hàng tích cực hỗ trợ khách hàng vay vốn 
Ngân hàng tích cực hỗ trợ khách hàng vay vốn 

Trước đó, ngày 25/2/2025, NHNN đã ban hành Công văn số 1328/NHNN-CSTT, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện nghiêm túc các biện pháp duy trì ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay và tối ưu hóa chi phí hoạt động. Các NHTM cần tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục và sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ DN, người dân tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn.

Theo thông tin từ NHNN, đến ngày 3/3 đã có 10 NHTM giảm lãi suất huy động tại quầy là: BVBank, MSB, VietBank, Saigonbank, VIB, BaoVietBank, Kienlongbank, Bac A Bank, Viet A Bank, và PGBank, và 7 NHTM giảm lãi suất huy động trực tuyến.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dài đang có xu hướng giảm nhẹ. Như Eximbank, mức lãi cao nhất tại ngân hàng này là 6,1%/năm khi khách gửi online kỳ hạn từ 18 tháng trở lên; tại quầy cao nhất là 5,8%/năm với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Trước đó, lãi suất cao nhất tại Eximbank từng lên 6,6%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng vào ngày cuối tuần thứ Bẩy và Chủ nhật.

Kienlongbank giảm các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, giảm từ 0,1% - 0,2% mỗi năm. Theo đó, kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm. Từ 13 đến 36 tháng, có mức lãi suất dao động từ 5,4% đến 5,5%/năm, tùy thuộc vào từng thời điểm; Viet A Bank điều chỉnh giảm lãi suất cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng 0,1%/năm. Hiện nay, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của Viet A Bank có lãi suất từ 5,7% đến 6%/năm, trong đó kỳ hạn dài nhất (36 tháng) được áp dụng mức lãi suất 6%/năm.

Ngoài ra, còn hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm trong thời gian này, bao gồm: BVBank giảm 0,1-0,4%; Vietbank giảm từ 0,1-0,4%; Saigonbank giảm 0,2% kỳ hạn từ 12-36 tháng; VIB giảm 0,1% các kỳ hạn từ 1-36 tháng đối với khách hàng có số dư tiền gửi online từ 2 triệu trở lên; VietABank giảm 0,1% các kỳ hạn từ 12 - 36 tháng.

Cùng với giảm lãi suất huy động, các ngân hàng đang quyết tâm giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế, đưa ra các gói vay lãi suất thấp nhất từ trước đến nay. Một loạt ngân hàng cũng triển khai các gói tín dụng lãi suất thấp dành cho vay mua nhà. Thậm chí, có nhà băng cho vay với lãi suất 0%.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN, Techcombank luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ổn định trong thời gian qua. “Chúng tôi cũng từng bước tiết giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí hoạt động và duy trì ổn định lãi suất tiền gửi để giảm lãi suất cho vay ngày càng cạnh tranh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8% trở lên” - ông Thắng khẳng định.

Tổng Giám đốc MB Bank Phạm Như Ánh cũng khẳng định: để đồng hành với DN và người dân, MB Bank sẽ tiếp tục tiết giảm tối đa các chi phí, duy trì lãi suất cho vay thấp. Hiện với khách hàng tốt, phương án vay hiệu quả thì lãi suất cho vay được MB Bank áp dụng chỉ 4 - 4,5%/năm.

Dự báo lãi suất còn giảm, khách hàng hưởng lợi

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngân hàng (Học viện Ngân hàng) nhận định, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tháng tới. Hiện nay, chênh lệch giữa tiền gửi và dư nợ tín dụng vẫn chưa tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng, do đó chưa có yếu tố khiến lãi suất tăng mạnh. NHNN cũng đang kiểm soát khá tốt mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngoài các nguyên nhân trên, thì việc lạm phát vẫn được kiểm soát giúp kênh gửi tiết kiệm vẫn thu hút dòng tiền, hạn chế áp lực tăng lãi suất. Thêm vào đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán chưa thực sự hấp dẫn trở lại.

Theo dự báo, lãi suất cho vay có thể giảm thêm 0,2 - 0,5%/năm trong thời gian tới, nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục hạ nhiệt.

Với những nỗ lực đưa ra các chính sách cho vay ưu đãi, linh hoạt để đẩy vốn vào nền kinh tế của các ngân hàng, không ai khác ngoài khách hàng đang hưởng lợi.

Chị Trần Bích Thuỷ (Hà Nội) kể, tôi có kế hoạch mở một cửa hàng để bán mỹ phẩm kèm dịch vụ làm đẹp nhưng nguồn vốn tự có không đủ. Tôi đã hỏi vay vốn một ngân hàng tư nhân. “Thật bất ngờ, món vay vài trăm triệu đồng được nhân viên ngân hàng hỗ trợ xúc tiến các thủ tục rất nhanh, chu đáo với mức lãi suất hợp lý” - chị Thủy nói.

Một cán bộ tín dụng của NHTM có vốn Nhà nước chia sẻ trường hợp khoản vay có tài sản thế chấp của khách hàng đã được hưởng lãi suất ưu đãi 6%/năm, song bởi vài lý do khách quan, khách hàng yêu cầu được hưởng chính sách thanh toán khoản vay trước thời hạn không bị phạt trả trước. “Nếu như các năm trước, khách hàng không thể đặt điều kiện như vậy với ngân hàng, nhưng giai đoạn hiện nay lại mang đến những cơ hội không tưởng như vậy”- cán bộ tín dụng nói.

Theo thống kê của NHNN, tín dụng từ đầu năm tính đến 18/2 không âm như cùng kỳ năm ngoái mà tăng 0,02% so với cuối năm 2023. Với mức tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra là 10% thì tín dụng tăng 20% tương ứng với hơn 3-3,2 triệu tỷ đồng. NHNN khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng để duy trì mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay ổn định.

Lãnh đạo một ngân hàng cho hay, dự kiến 6 tháng đầu năm và cả năm 2025, nhu cầu tín dụng được kỳ vọng “tăng”. Theo khảo sát từ các TCTD, lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ dự báo nhu cầu vay vốn “tăng” cao nhất trong năm 2025; theo sau lần lượt là nhu cầu vay phục vụ đời sống và tiêu dùng, vay thương mại và dịch vụ, vay phát triển nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy tín dụng tiêu dùng khởi sắc trở lại, các TCTD dự kiến giữ ổn định các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể đối với khách hàng DN và “nới lỏng” hơn đối với khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2025.

TS Lê Xuân Nghĩa - chuyên gia kinh tế phân tích, theo hướng cầu, xuất khẩu tăng 10-12%; giải ngân FDI, đầu tư công tăng 18-26%; bán lẻ và tiêu dùng tăng 9-10%; mức đóng góp của tiêu dùng cuối cùng vào tăng trưởng GDP khoảng 4% khi việc làm, thu nhập được cải thiện; đóng góp của đầu tư vào tăng trưởng GDP tăng lên 3% (cao hơn mức 2,59% năm 2024). Theo hướng cung, tăng trưởng của các lĩnh vực kinh tế cao hơn năm 2024, trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 3,5-4%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng 8,5-9,5%.

“Kinh tế tăng trưởng tốt không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng cho vay, mà còn giúp chất lượng tín dụng của các TCTD ngày càng cải thiện”- TS Lê Xuân Nghĩa nói.