Lâm Đồng đón hơn 120.000 lượt du khách dịp Tết Dương lịch

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 3/1, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, tổng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 120.000 lượt người, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.500 lượt, tăng hơn 10 lần so với Tết Dương lịch năm 2022; khách nội địa đạt 113.500 lượt, tăng 27%.

Du khách tham quan Đà Lạt.
Du khách tham quan Đà Lạt.

Điểm đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 tiếp nối ngay sau Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, nên lượng du khách lên Đà Lạt và Lâm Đồng nhiều hơn năm 2022. Do các sự kiện, chương trình của Festival kéo dài từ giữa tháng 11 đến hết 31/12, nên lượng khách đến Đà Lạt tham dự các sự kiện chính của Festival không tập trung vào một thời điểm. Cùng với đó, từ đầu tháng 12/2022, Cảng hàng không Liên Khương đã mở lại nhiều đường bay đi và đến từ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc… sau thời gian dài tạm ngưng do dịch bệnh.

Trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, tổng lượng khách đến Lâm Đồng đạt 1.850.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế 35.000 lượt; khách lưu trú đạt 1.550.000 lượt.

Để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện như Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, xúc tiến mở lại một số chuyến bay charter (công ty du lịch lữ hành thuê trọn chuyến) từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…