Lâm Đồng tổ chức đón hơn 3.000 người yếu thế về quê

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đón về, gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh đang theo học phổ thông, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị, khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón 3.130 công dân đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước làm 2 đợt.
Sáng nay (ngày 9/10) đón đợt một gồm có 2.016 người sống tại TP Hồ Chí Minh. Số người này được chia làm 2 đoàn với 103 xe giường nằm đón tại Bến xe Miền Đông cũ ở số 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.
 Trong 2 ngày 9/10 và 11/10, tỉnh Lâm Đồng đón 3.130 công dân sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước về quê tránh dịch Covid-19.
Đến sáng 11/10, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đón đợt hai với 1.114 công dân tại các tỉnh: Đồng Nai 443 người/21 xe tại Bến xe Đồng Nai; Bình Dương 546 người/28 xe tại Bến xe Bình Dương; Bà Rịa - Vũng Tàu 98 người/5 xe tại Bến xe khách Bà Rịa (TP Bà Rịa); Bình Phước 27 người/1 xe tại Bến xe Trường Hải (TP Đồng Xoài).
Tất cả công dân khi về đến địa phận tỉnh Lâm Đồng sẽ được các huyện, thị xã, thành phố đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Sau khi đón 3.130 nêu trên về nhà, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đón công dân đang sinh sống, lao động tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ có nguyện vọng về nhà. Đối với công dân ở các tỉnh này, phải di chuyển đến Bến xe Miền Đông cũ ở TP Hồ Chí Minh để tập trung về quê.
Tất cả số xe giường nằm chở công dân về tỉnh Lâm Đồng đều do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) hỗ trợ. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.600 chuyến xe của công ty này hỗ trợ đưa hơn 35.000 người ở vùng dịch về quê.