Lâm Đồng - xử phạt các cá nhân đăng thông tin sai về sáp nhập đơn vị hành chính
- M
Kinhtedothi – Ngày 9/4, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập 4 người đăng thông tin sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương để làm rõ và xử lý theo pháp luật.
Cụ thể, qua kiểm tra công tác đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, Phòng PA05 phát hiện 2 tài khoản facebook là “Đ.V.N” do ông Đ.V.N (SN 1997, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng và tài khoản “N.V.M” do ông N.V.M (SN 1988, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng đã đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy.
Ngoài ra, còn có 1 tài khoản “T.Đ.N”, do ông N.M.T (SN 1987, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng đã có hành vi đăng tải thông tin bí mật Nhà nước liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lên trang cá nhân.
Ông D.Đ.N (SN 1996, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cũng bị phát hiện đăng tải thông tin sai sự thật về việc tinh gọn bộ máy Công an địa phương lên trang cá nhân.
Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, cả bốn trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải và các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Hiện, Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng triệu tập, xử lý người đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: An Chi
Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hành động đăng tải thông tin sai sự thật của 4 cá nhân này đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan và đưa ra khuyến cáo trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng và kiểm chứng trước khi chia sẻ các thông tin liên quan đến việc sáp nhập tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính.

Hà Nội xây dựng phương án sáp nhập tổ chức bộ máy quận, huyện
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Văn bản số 1195/UBND-TH ngày 1/4/2025 về chương trình công tác 9 tháng cuối năm 2025 của UBND TP; nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2025.

Chặn “sóng” đầu cơ bất động sản khi sáp nhập tỉnh
Kinhtedothi - Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh với mục đích mở rộng không gian để phát triển kinh tế - xã hội, cho các đơn vị mới. Đồng thời cũng để tạo ra hành lang và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho tất cả các ngành nghề, trong đó bất động sản (BĐS) được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc sắp xếp quy hoạch lần này.

Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên biên chế cấp xã hiện hành sau sáp nhập
Kinhtedothi - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Dự án này do Bộ Nội vụ soạn thảo, dự kiến được trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 9.