Lạm phát của Ấn Độ tăng cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu được Bộ Thương mại Ấn Độ công bố hôm 14/9, lạm phát tháng 8 của nước này tiếp tục tăng và ghi nhận mức cao nhất trong 13 tháng qua.

Chỉ số giá bán buôn tăng 9,78% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 9,22% trong tháng 7. Lạm phát tăng đã duy trì áp lực lên Ngân hàng T.Ư Ấn Độ phải tăng lãi suất dù nước này đang gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng kinh tế chậm lại, khủng hoảng nợ châu Âu, hồi phục kinh tế Mỹ kém, giá đồng Rupee yếu Theo khảo sát của Bloomberg, Ngân hàng T.Ư Ấn Độ có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách ngày 16/9 tới.