Làm rõ vụ cậy phá những chiếc xe buýt lúc mờ sáng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, vừa bị bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn cậy phá nắp bình nhiên liệu của 3 xe buýt, “rút ruột” hàng trăm lít dầu Diezel.

KTĐT -  Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, vừa bị bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn cậy phá nắp bình nhiên liệu của 3 xe buýt, “rút ruột” hàng trăm lít dầu Diezel.

Rạng sáng 25-4, tổ bảo vệ điểm đỗ xe buýt đường Yên Phụ, thuộc Công ty Xe điện Hà Nội phát hiện 3 đối tượng nam có hành vi cậy phá nắp bình nhiên liệu một số xe ô tô buýt dừng đỗ tại đây, hút trộm dầu Diezel. Thông tin vụ việc nhanh chóng được báo cho tổ tuần tra Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ gần đó để phối hợp bắt giữ.

Thấy lực lượng công an, 2 đối tượng nhanh chân bỏ chạy. Đối tượng bị bắt quả tang ở hiện trường khai tên là Nguyễn Văn Sơn (SN 1989), HKTT tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm: 5 bao tải bên trong lót nilon, chứa khoảng 200 lít dầu Diezel; 1 xe máy Honda Future BKS: 29V9-1000; 1 tuốc nơ vít; 2 ống nhựa dài khoảng 2m… Đối tượng và tang vật liên quan sau đó được bàn giao cho CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Sơn khai nhận đã cùng đồng bọn trộm cắp 200 lít dầu Diezel, trị giá khoảng 4 triệu đồng bằng thủ đoạn trên. Mở rộng điều tra, đối tượng nhận: Khoảng 1 tuần trước cũng cùng đồng bọn trộm cắp dầu ở một điểm đỗ xe buýt trên đường Khuất Duy Tiến. Hiện, CAQ Ba Đình đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần