Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lần đầu tiên tổ chức giải báo chí viết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

Kinhtedothi - Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, sáng 26/4, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ phát động “Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2023.

“Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” năm 2023 nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16/6/2022 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn 2045”, và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Giải lần này sẽ tập trung một số nội dung chính về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và chương trình, kế hoạch hành động tại Nghị quyết số 26/NQ-CP. Trọng tâm là nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Viết về các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong nông nghiệp, các mô hình làm nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết đa giá trị, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu từ sản xuất đến sơ chế, chế biến.

Ban Tổ chức ưu tiên các tác phẩm viết về nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Đặc biệt trong lần đầu phát động này, Ban Tổ chức ưu tiên các bài, tác phẩm viết về các mô hình phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, hữu cơ mang lại hiệu quả thực tế cao trong sản xuất, ứng dụng và có khả năng nhân rộng; Viết về gương những nông dân điển hình, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; Viết về những phong trào, cách tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

Điều kiện tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi phải viết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”, ưu tiên cho chủ đề về “Nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số”, là những tác phẩm phản ánh đúng sự thực khách quan. Thể loại của các phẩm dự thi là ký sự, phóng sự, bút ký, bài phản ánh, bài phản biện viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi và tác phẩm qua hai nguồn. Theo đó, bạn đọc gửi bài về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và gửi các tác phẩm báo chí viết đã in và đăng trên các loại hình báo/tạp chí in và điện tử. Bài dự thi được gửi lần đầu tiên, chưa được đăng trên các báo, tạp chí khác, phản ánh sự thật khách quan, không nhận bài mang tính chất văn học, hư cấu.

Đối tượng dự thi: Dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Thời gian nhận bài dự thi: Bắt đầu từ ngày phát động (26/4) đến hết ngày 15/11/2023. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 02 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng mỗi giải; 03 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải; cùng nhiều giải Khuyến khích, giải phụ có giá trị cao.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: “Một trong những giải pháp quan trọng của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện các Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tìm hiểu và phát hiện các mô hình mới, cách làm ăn hiệu quả, chân dung người nông dân giỏi trong thời đại mới để kịp thời động viên, khuyến khích, cổ vũ để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

 

Trong khuôn khổ Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cũng đã phát động cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II.

Các tác phẩm dự thi Cuộc thi là những tác phẩm thể hiện được cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của bạn đọc về Hà Nội; những câu chuyện về Hà Nội gây ấn tượng với độc giả về một Hà Nội trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là những tác phẩm viết về con người gắn bó với Hà Nội, có những đóng góp tích cực cho quá trình phát triển Thủ đô.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II kết thúc ngày nhận bài dự thi 10/9/2023. Tổng kết và trao giải cuộc thi vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ