Làn sóng biểu tình bùng phát trước chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan Venezuela
Kinhtedothi - Phần đông người xuống đường bày tỏ quan điểm rằng tình hình nên được xử lý thông qua các kênh khác, thay vì các biện pháp mang tính đối đầu.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều TP của Mỹ sau khi Washington triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Tại thủ đô Washington D.C, hàng trăm người tập trung trước Nhà Trắng, mang theo quốc kỳ Venezuela và các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt can dự quân sự.
Những khẩu hiệu như “Không chiến tranh ở Venezuela” hay “Không đổ máu vì dầu mỏ” được ghi nhận tại nhiều điểm tập trung đông người.
Tại New York, nơi có cộng đồng người Venezuela sinh sống đông đảo, các nhóm biểu tình tuần hành trước Văn phòng Tuyển quân của Quân đội Mỹ và tập trung tại Quảng trường Thời đại. Hoạt động tương tự cũng được ghi nhận tại Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Minneapolis và một số đô thị khác.
Người dân Philadelphia tham gia một cuộc tuần hành phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela vào thứ Bảy, ngày 3/1/2025. Ảnh: WHYY
Theo thông báo của tổ chức chống chiến tranh ANSWER, các cuộc biểu tình được tổ chức đồng thời tại nhiều bang với thông điệp chung phản đối việc mở rộng hoạt động quân sự liên quan tới Venezuela. Tổ chức này cho biết nhiều người tham gia bày tỏ quan điểm không ủng hộ một chiến dịch quân sự mới.
Phát biểu tại cuộc họp báo từ dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ “sẽ lập tức điều hành Venezuela” và khôi phục các nguồn dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này. Ông Trump nói Washington sẽ trực tiếp quản lý Venezuela cho đến khi có thể tiến hành một quá trình chuyển giao mà ông mô tả là an toàn và phù hợp, song không nêu rõ thời gian cụ thể.
Hoạt động tương tự cũng diễn ra tại một số quốc gia Mỹ Latinh. Tại Cuba, nhiều địa phương tổ chức tuần hành bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Venezuela và kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro. Truyền thông Cuba cho biết Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã trực tiếp tham gia một hoạt động tại thủ đô La Habana để lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ. Một số quốc gia khác trong khu vực cũng ghi nhận các cuộc tuần hành với thông điệp tương tự.
Tại Venezuela, hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Caracas và nhiều địa phương khác để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolás Maduro, người bị lực lượng Mỹ bắt giữ trước đó. Theo tường thuật của truyền thông khu vực, Thị trưởng Caracas Carmen Menéndez đã kêu gọi người dân tham gia tuần hành và xuất hiện cùng đoàn người tại trung tâm thủ đô. Những người tham gia mang theo biểu ngữ và hô khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo và chính quyền hiện nay.
Đọc thêm: Ông Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, phản ứng của Iran, Nga và Cuba
Một số nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và đưa ra các tuyên bố phê phán liên quan đến chiến dịch quân sự này. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng việc triển khai hoạt động quân sự cần được đặt trong khuôn khổ hiến định, trong đó quyền quyết định tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Bà cũng kêu gọi chính quyền làm rõ mục tiêu và phạm vi của chiến dịch với cơ quan lập pháp.
Dân biểu Lateefah Simon, đại diện bang California, bày tỏ quan điểm về việc chiến dịch quân sự chưa cho thấy sự phù hợp rõ ràng với khuôn khổ hiến pháp hiện hành. Cùng quan điểm, Thượng nghị sĩ bang California Scott Wiener cho rằng các hoạt động quân sự quy mô lớn ở nước ngoài cần được xem xét trên cơ sở thẩm quyền pháp lý của các nhánh quyền lực liên bang.
Giáo sư Tom Dannenbaum (Đại học Stanford) lưu ý luật quốc tế chỉ cho phép sử dụng vũ lực trong những trường hợp rất cụ thể, như có sự đồng thuận của quốc gia liên quan hoặc được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.

Ông Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, phản ứng của Iran, Nga và Cuba
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Trong khi đó, Nga kêu gọi tất cả các bên tránh làm leo thang căng thẳng và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, cáo buộc Mỹ tấn công quân sự
Kinhtedothi - Theo các báo cáo truyền thông và đoạn video tại hiện trường, rạng sáng ngày 3/1, nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela giữa lúc leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ, phối hợp trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Washington.






