Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, phản ứng của Iran, Nga và Cuba

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Trong khi đó, Nga kêu gọi tất cả các bên tránh làm leo thang căng thẳng và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Sáng 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela", bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ, sau đó đưa ra khỏi lãnh thổ nước này.

Loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô của Venezuela vào sáng ngày 3/1. Ảnh: Mirror

“Mỹ đã tiến hành thành công cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”, đồng thời thông báo sẽ công bố thêm chi tiết trong một cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 11 giờ sáng cùng ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ The New York Times ngay sau khi đưa ra tuyên bố trên, ông Trump ca ngợi đây là một “chiến dịch xuất sắc”. “Có rất nhiều khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, rất nhiều binh sĩ ưu tú và những con người tuyệt vời,” ông Trump nói với The New York Times. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc.”

Theo The New York Times, Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Venezuela hay không, đồng thời cho biết sẽ đề cập vấn đề này tại cuộc họp báo sắp tới.

Theo Thượng nghị sĩ Mike Lee tại bang Utah, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa ra xét xử tại Mỹ. Vị nghị sĩ này cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Hành động này nhiều khả năng nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống Mỹ theo Điều 2 của Hiến pháp Mỹ, nhằm bảo vệ nhân viên Mỹ trước một mối đe dọa tấn công thực tế hoặc cận kề”, ông Lee nói thêm.

Trước đó, cùng ngày, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về các vụ nổ tại thủ đô Caracas của Venezuela. Các nguồn tin cho biết, ít nhất 7 vụ nổ và tiếng máy bay bay tầm thấp đã được nghe thấy ở Caracas.

Vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), truyền thông Anh dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường đưa tin họ nhìn thấy máy bay và nghe thấy tiếng ồn lớn cùng ít nhất cột khói bốc lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh cấm máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vào ngày 3/1 với lý do "rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 3/1 cho biết chính phủ nước này hiện không nắm được tung tích của Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezuela, bà Rodríguez nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump phải ngay lập tức cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân vẫn còn sống”.

Bà Delcy Rodríguez cũng cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, quân nhân và dân thường trên khắp Venezuela thiệt mạng.

Phản ứng của Nga, Iran và Cuba

Nga chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Moscow kêu gọi tất cả các bên có liên quan tránh làm leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao.

Nga kêu gọi tất cả các bên có liên quan tránh làm leo thang căng thẳng. Ảnh: Tass

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow ủng hộ lời kêu gọi của Venezuela và các quốc gia Mỹ Latinh về việc triệu tập khẩn cấp một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Iran, một đồng minh quan trọng của Venezuela, cũng lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này, theo hãng truyền thông nhà nước Iran Press TV.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng vụ tấn công bị cáo buộc đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, đồng thời đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 3/1 kêu gọi phản ứng khẩn cấp của cộng đồng quốc tế trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: công cụ AI giúp phát hiện sớm ung thư tụy

Trung Quốc: công cụ AI giúp phát hiện sớm ung thư tụy

03 Jan, 06:24 PM

Kinhtedothi - Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm. Tại một bệnh viện ở miền Đông nước này, một công cụ AI đã giúp phát hiện ung thư tụy từ ảnh chụp CT thông thường, trong những trường hợp mà trước đó bác sĩ không đưa ra cảnh báo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ