Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, cáo buộc Mỹ tấn công quân sự
Kinhtedothi - Theo các báo cáo truyền thông và đoạn video tại hiện trường, rạng sáng ngày 3/1, nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela giữa lúc leo thang căng thẳng trong khu vực.
Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về các vụ nổ tại thủ đô Caracas của Venezuela. Các nguồn tin cho biết, ít nhất bảy vụ nổ và tiếng máy bay bay tầm thấp đã được nghe thấy ở Caracas.
Loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô của Venezuela vào sáng ngày 3/1. Ảnh: Mirror
Khu vực phía Nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, được cho là bị mất điện. Người dân ở nhiều khu phố đã đổ ra đường.
Theo báo New York Times, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô của Venezuela vào sáng ngày thứ Bảy. Nguyên nhân gây ra các vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ.
“Cả mặt đất rung chuyển. Thật kinh hoàng. Chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ và tiếng máy bay vọng lại từ xa,” Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi tại Caracas, chia sẻ với báo giới.
Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ hai cơ sở quân sự then chốt tại Caracas, gồm sân bay quân sự La Carlota nằm ở trung tâm thành phố và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna – nơi lâu nay được cho là nơi ở của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Venezuela cáo buộc Mỹ thực hiện "hành động tấn công quân sự"
Chính phủ Venezuela chính thức lên án điều mà họ gọi là "hành động tấn công quân sự nghiêm trọng" của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực của đất nước này, sau khi có báo cáo về vụ nổ xảy ra ở thủ đô Caracas cùng nhiều địa điểm khác vào sáng sớm ngày 3/1 (giờ địa phương).
Theo CNN, Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào thủ đô Caracas cùng bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”.
"Nhân dân Venezuela và Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân, quân đội và cảnh sát đang được triển khai để bảo đảm chủ quyền và hòa bình", tuyên bố của Chính phủ Venezuela cho biết.
Thông cáo tiết lộ thêm Venezuela sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.
Nguồn tin Venezuela nói với Sky News Arabia rằng “nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela và một cảng biển tại thủ đô đã bị ném bom”.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro, dù không quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia cụ thể nào, tuyên bố: “Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Cảnh báo toàn thế giới, Venezuela đã bị tấn công.” Ông đồng thời kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi về các vụ nổ tại Thủ đô Caracas, Venezuela.
Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas rơi vào giai đoạn căng thẳng cao độ. Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc chính phủ Venezuela dung túng cho hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn và đã cho phép mở rộng các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tuyến đường bị nghi ngờ vận chuyển ma túy tại khu vực Caribe và phía đông Thái Bình Dương.
Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho rằng Mỹ có hành vi xâm lược và sử dụng các chiến dịch chống ma túy làm cái cớ để lật đổ chính quyền của ông. Ông Maduro cảnh báo bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào nhằm vào Venezuela đều sẽ vấp phải sự kháng cự.

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ, phối hợp trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Washington.

Mỹ "truy đuổi" tàu chở dầu liên quan tới Venezuela
Kinhtedothi - Con tàu mới nhất mà Mỹ nhắm tới trong chiến dịch gây sức ép đối với Venezuela đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang di chuyển theo hướng đông bắc từ vùng Caribe ra Đại Tây Dương.

Nga "nói gắt" vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Venezuela
Kinhtedothi - Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng hải quân được mô tả là lớn nhất tại Caribe kể từ năm 1962, với lý do nhằm trấn áp các đối tượng mà ông Trump gọi là “khủng bố ma túy”.






