Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lan toả sâu sắc văn hoá tuân thủ pháp luật

(Kinhtedothi)-Ngày 23/12/2025, Sở Tư pháp TP Hà Nội (cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025 tại sân khấu chính phố Sách Hà Nội (phố 19 Tháng 12 phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

3848 bài dự thi

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức. Trước đó, Lễ phát động Cuộc thi “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025 được tổ chức ngày 6/11/2025 tại Hội trường UBND phường Tây Hồ. Cuộc thi được xây dựng với mục đích lựa chọn ra được những tác phẩm xuất sắc do Nhân dân thực hiện với chủ đề xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Là kênh để Nhân dân thể hiện những hiểu biết về kiến thức pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn Hà Nội.

Qua đó, lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2025, đồng thời để Ngày pháp luật trên địa bàn TP trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả gắn với các hoạt động chính trị, xã hội trên địa bàn TP, lan toả mạnh mẽ hơn nữa văn hoá tuân thủ pháp luật trong cán bộ, DN và Nhân dân.

Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan để chọn ra những tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Khánh Huy

Sau 1 tháng phát động (từ ngày 6/11/2025-6/12/2025), chỉ trong thời gian rất ngắn, Ban Tổ chức đã nhận được 3848 bài dự thi với đa dạng các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đông đảo cán bộ xã, phường; cán bộ tổ dân phố, hoà giải, lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh, thương binh, thầy – cô giáo, học sinh, sinh viên, doanh nhân, người khuyết tật, lái xe công nghệ, người buôn bán tự do; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội… Tại xã, phường; trường đại học của Hà Nội, nhiều lãnh đạo đã viết bài gửi dự thi.

Thí sinh cao tuổi nhất gửi bài dự thi: 92 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất: 7 tuổi. Đặc biệt, Cuộc thi lan toả nhiều tỉnh, TP trong cả nước: vượt ngoài khuôn khổ TP Hà Nội, lan toả đến các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên,… Các đơn vị có sự tham gia đông đảo, bài bảng và phát động Cuộc thi tại đơn vị như: Đại học Thủ đô Hà Nội, Học viện báo chí và Tuyên truyền; Trường THCS Hoàng Liệt, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Luật Hà Nội…

Xã, phường tại Hà Nội đều có các tác giả gửi bài, nhiều đơn vị triển khai rộng khắp như: phường Long Biên, phường Hoàng Mai, phường Dương Nội, phường Phú Diễn, phường Từ Liêm, phường Ngọc Hà, phường Hà Đông, phường Bồ Đề, xã Bình Minh, xã Thạch Thất, xã Đan Phượng, xã Đông Anh, xã Thượng Phúc, xã Thanh Oai, xã Ô Diên, xã Đan Phượng…

Nhân dân dành nhiều quan tâm với chủ đề văn hoá tuân thủ pháp luật

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, các tác phẩm đa dạng các thể loại: là các bài ghi chép, phản ánh, bình luận, bài viết khoa học, ký, phóng sự ảnh, truyện ngắn, video… được minh hoạ bằng những hình ảnh thực tế, các em học sinh tiểu học minh hoạ bằng tranh vẽ rất sinh động. Nhiều bài viết được các tác giả đầu tư… Quan trọng hơn cả là chất lượng các tác phẩm tốt, thể hiện suy nghĩ, cảm nhận chân thật nhất về văn hoá tuân thủ pháp luật.

Mỗi tác giả ở các độ tuổi với góc nhìn từ cá nhân, gia đình và công việc của mình đã tạo nên một bức tranh đa chiều phản ánh việc cảm nhận sâu sắc về văn hoá tuân thủ pháp luật. Từ bài viết của chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về mô hình “Lấy vụ việc vi phạm làm chủ đề sinh hoạt tư tưởng”, những câu chuyện trong phối hợp của Lữ đoàn với biên phòng, kiểm ngư và cảnh sát biển để đưa kiến thức pháp luật đến bà con ngư dân đến công tác đưa pháp luật đến đồng bào vùng cao… đều rất gần gũi, thiết thực.

Đặc biệt, ở khối các trường đại học, các GS, TS, thầy – cô giáo có nhiều bài viết khoa học đóng góp cụ thể về các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả văn hoá tuân thủ pháp luật. Các tác phẩm thể hiện rõ nét về văn hoá tuân thủ pháp luật, bám sát chủ đề của cuộc thi, phản ánh sinh động việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; các việc làm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức sinh hoạt với chủ đề tuân thủ các quy định của pháp luật cho học sinh. Ảnh: B.D

Có nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Công tác xây dựng pháp luật; truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, DN. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết 66/NQ-TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và những gương Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật, có nhiều sáng kiến trong công việc liên quan đến xây dựng, thực thi pháp luật.

Nhiều bài viết văn hoá tuân thủ pháp luật qua lăng kính thực hiện hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô. Vinh danh những, tấm gương trong xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và mô hình hay trong tuyên truyền pháp luật.

Có những câu chuyện được viết từ người khuyết tật hay chính người đã vi phạm pháp luật và được cảm hoá gây xúc động. Qua đây cho thấy, sự quan tâm của Nhân dân dành cho văn hoá tuân thủ pháp luật là rất lớn và đây là chủ đề thu hút cộng đồng, qua mỗi bài viết, các tác giả gửi gắm thông điệp mong muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc, thượng tôn pháp luật.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Qua 2 vòng chấm (sơ khảo, chung khảo), Ban Giám khảo chấm chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Xây dựng Thủ đô trở thành hình mẫu về văn hoá giao thông

Xây dựng Thủ đô trở thành hình mẫu về văn hoá giao thông

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến và phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến và phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

22 Dec, 06:03 PM

Kinhtedothi - Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182 đơn vị.

Hà Nội: phát huy vai trò cầu nối đối ngoại trong thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Hà Nội: phát huy vai trò cầu nối đối ngoại trong thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

22 Dec, 04:28 PM

Kinhtedothi-Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục đồng hành TP Hà Nội trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, hàng tiêu dùng chất lượng cao của Thủ đô tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các đối tác sở tại.

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết 2026 an toàn, văn minh

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết 2026 an toàn, văn minh

22 Dec, 02:29 PM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố, với mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ