Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lan tỏa trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô

Kinhtedothi - Cuộc thi hùng biện năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô – Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức trong tháng 12/2025.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Sở VH&TT Hà Nội giao Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên TP Hà Nội triển khai Cuộc thi hùng biện năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô – Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới”.

 có chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô – Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới”. Ảnh minh họa: Vũ Duy

Cuộc thi được tổ chức nhằm kiến tạo một diễn đàn trí tuệ, nhân văn và sáng tạo dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, làm việc, sinh sống trên địa bàn Thủ đô. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng diễn đạt, phản biện xã hội; đồng thời thể hiện bản lĩnh công dân, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số.

Cuộc thi mang ý nghĩa chính trị – xã hội – văn hóa sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng con người Hà Nội hiện đại, văn minh, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý chí sáng tạo và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong hành trình xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đối tượng tham gia là thanh niên, sinh viên, học sinh đang học tập, làm việc, sinh sống tại các phường, xã, trường đại học, cao đẳng, THPT, các câu lạc bộ thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội.

Các bài hùng biện tập trung thể hiện tư duy, bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ Hà Nội trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Mỗi nhóm dự thi gồm 3 thành viên.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ nay đến hết ngày 25/11/2025. Cuộc thi gồm 2 vòng: vòng sơ khảo – “Tìm kiếm tài năng”, dự kiến diễn ra từ 5 – 7/12/2025; vòng chung kết – “Tài năng tỏa sáng”, dự kiến tổ chức ngày 13/12/2025.

Cuộc thi hùng biện năm 2025 là diễn đàn khơi dậy và lan tỏa trí tuệ, bản lĩnh cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô. Từ diễn đàn này, Ban Tổ chức mong muốn mỗi thí sinh sẽ mang đến tiếng nói của thế hệ mình – tự tin, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám khẳng định bản thân trong thời đại hội nhập.

Đây cũng là hành trình để tuổi trẻ Hà Nội cùng viết tiếp câu chuyện về một Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập và giàu bản sắc, nơi mỗi ý tưởng đều góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực xây dựng cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 10 giải phụ, mỗi giải 1 triệu đồng.

Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành xây dựng chính quyền số, xã hội số

Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành xây dựng chính quyền số, xã hội số

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

22 Jan, 08:34 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn nhằm mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

22 Jan, 08:11 AM

Kinhtedothi- Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk khoảng 40km về phía Tây Bắc, Vườn quốc gia Yok Đôn hiện ra với vẻ uy nghi của một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 115.000 ha trải dài giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đây là nơi duy nhất tại Việt Nam lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp – một kiểu rừng thưa lá rộng đặc hữu và là “đặc sản” quý giá của vùng Đông Nam Á lục địa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ