Làng làm chổi đót ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hình thành gần nửa thế kỷ trước, nghề sản xuất chổi đót ở xã Phổ Phong (huyện Đức Phổ) đã giúp hàng trăm hộ dân vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với khoản thu nhập đáng kể.

Từ tháng 3 mỗi năm, các làng nghề chổi đót ở xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên rộn ràng.
Từ tháng 3 mỗi năm, các làng nghề chổi đót ở xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên rộn ràng.
Nguyên liệu chính để làm chổi đót quét nhà là cây đót phơi khô, được lấy ở vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên liệu chính để làm chổi đót quét nhà là cây đót phơi khô, được lấy ở vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi.
Vào độ này, tầm 5 – 6 giờ sáng, nhiều gia đình ở nơi đây đã thức dậy, tập trung về các cơ sở để làm chổi, kịp cung cấp cho khách hàng.
Vào độ này, tầm 5 – 6 giờ sáng, nhiều gia đình ở nơi đây đã thức dậy, tập trung về các cơ sở để làm chổi, kịp cung cấp cho khách hàng.
Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Gia An, xã Phổ Phong) gắn bó với nghề quấn chổi đót gần 20 năm. Mỗi ngày, bà bện được từ 80 – 100 cây chổi kẽm truyền thống, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Gia An, xã Phổ Phong) gắn bó với nghề quấn chổi đót gần 20 năm. Mỗi ngày, bà bện được từ 80 – 100 cây chổi kẽm truyền thống, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Gia đình ông Huỳnh Cư (thôn Gia An, xã Phổ Phong) cũng có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm chổi đót. Sản phẩm chổi đót của gia đình ông khá đa dạng như chổi kẽm truyền thống, chổi quấn dây cước, cán thân đót, cán nhựa…
Gia đình ông Huỳnh Cư (thôn Gia An, xã Phổ Phong) cũng có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm chổi đót. Sản phẩm chổi đót của gia đình ông khá đa dạng như chổi kẽm truyền thống, chổi quấn dây cước, cán thân đót, cán nhựa…
Toàn xã Phổ Phong hiện có khoảng hơn 600 hộ dân tham gia sản xuất chổi đót, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3 – 7 triệu đồng/tháng/người.
Toàn xã Phổ Phong hiện có khoảng hơn 600 hộ dân tham gia sản xuất chổi đót, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3 – 7 triệu đồng/tháng/người.
Những năm gần đây, việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề chổi đót xã Phổ Phong khá thuận lợi, mang lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập đáng kể cho lao động lúc nông nhàn.
Những năm gần đây, việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề chổi đót xã Phổ Phong khá thuận lợi, mang lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập đáng kể cho lao động lúc nông nhàn.
Thị trường tiêu thụ chổi đót mạnh nhất là các tỉnh miền tây Nam Bộ và xuất khẩu sang các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan.
Thị trường tiêu thụ chổi đót mạnh nhất là các tỉnh miền tây Nam Bộ và xuất khẩu sang các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan.
Hiện nay, người dân cùng chính quyền địa phương đang xây dựng phương án hỗ trợ làng nghề này xây dựng chổi đót thành sản phẩm OCOP.
Hiện nay, người dân cùng chính quyền địa phương đang xây dựng phương án hỗ trợ làng nghề này xây dựng chổi đót thành sản phẩm OCOP.