Kinhtedothi-Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kết quả cho thấy, 133/209 cơ sở được kiểm tra đã vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, với tổng số tiền xử phạt lên đến hơn 351 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Theo Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 26/3/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn và các kế hoạch triển khai từ Sở Công Thương, Chi cục QLTT, từ ngày 15/4 đến 15/5/2025, các đội QLTT đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và điểm bán thức ăn đường phố - những nơi có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện như: kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng; không đảm bảo điều kiện vệ sinh tại cơ sở; người chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang; thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn.
Bên cạnh công tác xử phạt, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu 209 cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời tổ chức 52 đợt tuyên truyền trực tiếp tới gần 250 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào: trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro khi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Thời gian tới, lực lượng QLTT khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất sau tháng cao điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để thực phẩm bẩn, không an toàn lưu hành trên thị trường.
Kinhtedothi - Ngày 14/5, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thành công Vi Văn Nam (SN 1979, trú tại xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia), đối tượng bị truy nã gần 9 tháng qua sau khi bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.
Kinhtedothi-Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, thu giữ tổng cộng 20kg pháo nổ.
Kinhtedothi - Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và tạm giữ gần 1,4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinhtedothi - Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vừa xử phạt hành chính đối tượng P.T.T (SN 1990, trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lập nhóm Facebook đăng thông tin sai sự thật về tình hình kinh doanh vàng.
Kinhtedothi – Từ ngày 23 đến 28/10/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hoá đã kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu NIKE, Adidas, Crocs và CHANEL đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ; lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Ngày 1/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ, bắt giữ và xử lý 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi dàn cảnh đe dọa để chiếm đoạt số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Sáng 1/11, Công an phường Ea Kao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1983, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về hành vi Giết người.
Kinhtedothi - Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.