Kinhtedothi – Từ ngày 23 đến 28/10/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hoá đã kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu NIKE, Adidas, Crocs và CHANEL đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ; lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý theo quy định.
Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 1/11, tin từ Chi cục QLTT Thanh Hoá cho biết, các đội QLTT trên địa bàn, đặc biệt là Đội QLTT số 1, đã đồng loạt triển khai kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, cùng chỉ đạo của Sở Công Thương và Chi cục QLTT tỉnh.
Trên cơ sở thu thập, xác minh thông tin các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, từ ngày 23 đến 28/10/2025, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 1.000 sản phẩm gồm giày dép, tất, quần áo nghi giả mạo các nhãn hiệu NIKE, Adidas, Crocs, CHANEL. Giá trị niêm yết của số hàng vi phạm ước tính gần 70 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hoá và đề xuất thẩm tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Căn cứ hồ sơ và kết quả xác minh, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu ban hành quyết định xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền gần 95,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nêu trên.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng QLTT đã tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật, nhận diện hàng hoá giả mạo, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.
Thời gian tới, đặc biệt dịp cao điểm cuối năm 2025, Đội QLTT số 1 sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, quần áo, giày dép, hàng điện tử… nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng.
Kinhtedothi-Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP về việc thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinhtedothi- Những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường qua đó phát hiện một số cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn.
Kinhtedothi- Hàng giả tràn lan trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ đe dọa sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng mà còn khiến doanh nghiệp chân chính điêu đứng khi sản phẩm bị làm giả trắng trợn, bán công khai giữa “chợ mạng”.
Kinhtedothi - Ngày 17/11, Công an xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Cao Cường (SN 2005) về tội "Cố ý gây thương tích".
Kinhtedothi- Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan điều tra tỉnh xác định hệ thống lan can đá tại dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thi công sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Căn cứ các tài liệu, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 người, áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 trường hợp.
Kinhtedothi - Nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) đã nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng.
Do vắng mặt nhiều bị hại trong vụ án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử bị cáo đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong. Thời gian mở lại phiên tòa là ngày 5/12.
Kinhtedothi - Hàng nghìn người, đa số là công nhân lao động tại khu vực công nghiệp phía Bắc TP Hồ Chí Minh (trước đây là tỉnh Bình Dương), đang rơi vào cảnh khốn đốn khi chủ một đường dây “hụi online” trị giá khoảng 100 tỷ đồng bất ngờ mất liên lạc. Nhiều người đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản tích góp, thậm chí phải gánh khoản nợ lớn để đóng hụi.