Lãnh đạo các doanh nghiệp nói gì về môi trường đầu tư tại Khánh Hòa?

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp tự nhiên và khí hậu đáng mơ ước, Khánh Hòa còn được quy hoạch bài bản để trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Khánh Hòa đang tập trung xúc tiến đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương...

Nơi tốt nhất để đầu tư trong 5 năm tới

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, ông Marco Breu - Giám đốc Hợp danh Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam, đơn vị tư vấn chính của quy hoạch tỉnh Khánh Hòa cho rằng, quy hoạch Khánh Hòa vừa công bố hướng tới phát triển bền vững, phát huy các thế mạnh độc đáo của tỉnh về núi và biển.

Marco Breu - Giám đốc Hợp danh Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam. Ảnh: Phạm Duy
Marco Breu - Giám đốc Hợp danh Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam. Ảnh: Phạm Duy

Theo ông Marco Breu, việc thực thi quy hoạch sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thu hút đầu tư, biến Khánh Hòa trở thành một trong những nơi tốt nhất để đầu tư trong 5 năm tới. Để làm được điều này, Khánh Hòa cần nỗ lực lớn, như có thể thực hiện thủ tục một cửa liên thông, trả lời hồ sơ cho nhà đầu tư trong vòng 72 giờ; chính sách đầu tư thân thiện; bảo đảm môi trường sống để thu hút các chuyên gia, lao động chất lượng cao…

Ông Joshua Nathan Goldman, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam - một trong những công ty nuôi cá biển lớn và hiện đại tại Việt Nam cho biết, ông đặt chân đến tỉnh Khánh Hòa lần đầu vào năm 2006 với ước mơ thành lập một doanh nghiệp nuôi biển hiện đại nhất trong khu vực. Nhờ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền Khánh Hòa, ông và các công sự đã có những bước tiến dài để biến giấc mơ này thành hiện thực.

Joshua Nathan Goldman - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam. Ảnh: Phạm Duy
Joshua Nathan Goldman - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam. Ảnh: Phạm Duy

“Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp tự nhiên và khí hậu đáng mơ ước, được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo tài ba, sáng suốt, hiệu quả và tận tụy cũng như là vùng đất với những con người Khánh Hòa chăm chỉ, nhiệt huyết và sẵn sàng đón nhận sự đổi mới, đó là các yếu tố cần thiết để đảm bảo thành công” - ông Joshua Nathan Goldman nhận định.

 

Ông Graham B. Harlow - Quyền Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, hoan nghênh tầm nhìn và hoài bão phát triển của Khánh Hòa về sự phát triển nền kinh tế đa dạng, bền vững, khả năng chống chịu cao. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển to lớn của Khánh Hòa và nhấn mạnh yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, cam kết việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Khánh Hòa trong quá trình phát triển.

Ông Joshua Nathan Goldman cho biết, Australis sẽ tiếp tục đầu tư 100 triệu đô la để mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản biển tại Khánh Hòa.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng và tự tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam, người dân Khánh Hòa, sự hỗ trợ tối đa của các cơ quan sở tại và Chính phủ Việt Nam cũng như sự tuyên bố về tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đồng thời cũng phản ánh một cái nhìn rộng hơn về xu hướng phát triển trong tương lai. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng để để xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững hơn” – ông Joshua Nathan Goldman chia sẻ.

Còn theo ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Ông Takeo Nakajima cho rằng, việc bảo đảm cung ứng điện ổn định, xây dựng hạ tầng, nhất là phát triển các tuyến cao tốc, sân bay… là những yếu tố then chốt để thu hút đầu tư. Cùng với đó là các chính sách đầu tư, đào tạo nhân lực…

Ông Takeo Nakajima - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản. Ảnh: Phạm Duy
Ông Takeo Nakajima - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản. Ảnh: Phạm Duy

Ông Takeo Nakajima cho biết, trong khảo sát mới nhất của JETRO, 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trong một đến hai năm tới, tăng 5 điểm so với mức 55% trong cuộc khảo sát trước đó vào năm 2021. Đó là mức cao nhất trong số các nước ASEAN.

Môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, Khánh Hòa là mảnh đất khởi phát của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam. Từ dự án đầu tiên trên đảo Hòn Tre, đến nay Vingroup đã và đang triển khai 15 dự án tại Khánh Hòa, với quy mô đầu tư lên đến gần 41.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều dự án đã trở thành biểu tượng của du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung như cáp treo vượt biển và tổ hợp vui chơi giải trí và khách sạn Vinpearl.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Phạm Duy
Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Phạm Duy

“Với hơn 20 năm đầu tư trực tiếp tại Khánh Hòa, chúng tôi cảm nhận rất rõ về môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và sự ủng hộ nhất quán từ các cấp chính quyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Đó là lý do, trong những năm qua, Vingroup không chỉ liên tục gia tăng đầu tư với các dự án quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao; mà còn luôn chủ động đồng hành cùng Khánh Hòa hướng tới sự phát triển bền vững” – ông Nguyễn Việt Quang cho biết.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết thêm, thông qua các dự án trách nhiệm xã hội như dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đang triển khai hay dự án nhà ở xã hội, dự án Trường Phổ thông liên cấp sắp tới – Vingroup hy vọng sẽ góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên địa bàn, đồng thời khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Vingroup.

“Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, trong tương lai, Vingroup và các doanh nghiệp khác sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa, để vừa mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, vừa góp sức cho sự phát triển giàu mạnh của tỉnh” – ông Nguyễn Việt Quang  chia sẻ.

Còn theo ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT KDI Holdings, với mong muốn tạo ra một khởi đầu mạnh mẽ cho sự trở lại của du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, chúng tôi nỗ lực phát triển một điểm đến quốc tế mới – Vega City Nha Trang - với một quần thể du lịch phức hợp quy tụ cùng lúc 5 đơn vị quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới, các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại và đặc biệt là sản phẩm là du lịch văn hóa nghệ thuật độc đáo: Nhà hát Đó và Chương trình nghệ thuật “Life Puppets - Rối mơ” được tổ chức biểu diễn hàng ngày.

Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT KDI Holdings. Ảnh: Phạm Duy
Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT KDI Holdings. Ảnh: Phạm Duy

Đây là chương trình nghệ thuật cách tân sân khấu rối nước cùng các loại hình rối mới, được dẫn dắt bởi dàn khí nhạc dân tộc bản địa Việt Nam và hứa hẹn là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn đối với du khách, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ông Kiều Hữu Dũng cho biết, kết quả trên xuất phát từ chỉ đạo và hỗ trợ của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong các hoạt động đầu tư vào những sản phẩm văn hóa đẳng cấp, nhằm nâng tầm du lịch tỉnh, đồng thời phát huy các yếu tố đặc thù của địa phương.

“Chúng tôi mong muốn Khánh Hòa tiếp tục tạo cơ chế năng động, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh doanh và phát triển bền vững, lâu dài – khuyến khích mô hình đầu tư cho văn hóa, xã hội hóa các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc đầu tư cho văn hóa để phát triển du lịch, Khánh Hòa đang và sẽ trở thành một điểm đến không chỉ hấp dẫn về du lịch mà còn là một môi trường sống và đầu tư lành mạnh, cạnh tranh sòng phẳng với các địa phương hàng đầu khác của Việt Nam” – ông Kiều Hữu Dũng chia sẻ.

 

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, ông nhìn thấy bức tranh những tổ hợp khổng lồ tại Khánh Hoà. Nếu những nét vẽ ấy trở thành hiện thực thì có thể nói đây trở thành động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam ra khỏi bẫy thu nhập trung bình và tăng trưởng bền vững trong nhiều năm tới.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thời gian qua, FPT đã có quá trình đồng hành sâu rộng trên hành trình Chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa vì vậy am hiểu toàn diện bài toán cũng như ưu thế của địa phương.

Tháng 5/2021, Tập đoàn FPT, Tập đoàn McKinsey & Company và UBND tỉnh Khánh Hòa FPT đã cùng lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, FPT phối hợp cùng Tập đoàn McKinsey đề xuất quy hoạch 3 dự án với tổng quy mô 850 ha tại Thành phố Nha Trang và Khu kinh tế Vân Phong. FPT cũng triển khai giải pháp họp không giấy tại Tỉnh ủy Khánh Hòa…

Thời gian tới, FPT sẽ nỗ lực hết sức hỗ trợ UBND tỉnh Khánh Hòa cụ thể hóa chương trình hành động thành các nhiệm vụ, dự án, bám sát theo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với năng lực và thế mạnh của FPT, theo sự phân công của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Tập đoàn FPT sẽ hỗ trợ tỉnh chủ động tham cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa Khánh Hòa sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số.