Thủ tướng cắt băng khánh thành nhà hát Đó vừa xác lập kỷ lục Việt Nam

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cắt băng khánh thành nhà hát Đó thuộc quần thể phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí – nghệ thuật Vega City Nha Trang. Nhà hát Đó cũng vừa xác lập 2 kỷ lục Việt Nam.

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa đã tham dự Lễ khánh thành nhà hát Đó – thuộc quần thể phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí – nghệ thuật Vega City Nha Trang.

Đây là sự kiện nằm chuỗi sự kiện Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các bộ ngành cắt băng khánh thành nhà hát Đó. Ảnh: Trung Nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các bộ ngành cắt băng khánh thành nhà hát Đó. Ảnh: Trung Nhân.

Theo Tập đoàn KDI Holdings chủ đầu tư quần thể phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí – nghệ thuật Vega City Nha Trang cho biết, nhà hát Đó được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó  - một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước.

 

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy công trình tuyệt vời này của nhà hát Đó. Theo tôi, đây là nhà hát đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với tiêu chuẩn tương tự các nhà hát được xây dựng tại Châu Âu. Tôi chúc mừng sự "liều lĩnh" của nhà đầu tư và các đối tác của dự án này. Bởi sự thách thức trong việc xây dựng một nhà hát tại Pháp đã rất là khủng khiếp. Tôi khó có thể hình dung được những khó khăn, thách thức này tại Việt Nam” - ông Jean Michel Puiff - Giám đốc Nhà hát Quốc gia Senart – Pháp.

Nhà hát Đó không chỉ độc đáo về ý tưởng mà còn được xây dựng với những vật liệu cao cấp, chất lượng và độ bền cao. Nhà hát Đó cũng được thi công, hoàn thiện bởi những bàn tay khéo léo đến từ hàng chục đơn vị tư vấn, thi công hàng đầu trong và ngoài nước.

Những yếu tố này đã tạo nên một công trình xây dựng biểu tượng cho sự kết hợp giữa nét kiến trúc độc đáo mang bản sắc Việt Nam và hệ thống trang thiết bị biểu diễn hiện đại - điểm đến độc đáo, điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao.

Hằng ngày, nhà hát Đó sẽ biểu diễn chương trình “Life Puppets - Rối mơ”, được xây dựng dựa trên câu chuyện 12 con giáp đặc trưng của văn hóa phương Đông, vận dụng chất liệu dân gian và tiệm cận ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nhà hát Đó được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó  - một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước.
Nhà hát Đó được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó  - một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, việc khánh thành và đưa nhà hát Đó là minh chứng cụ thể việc vận dụng chính sách của Đảng, Nhà nước trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa theo tinh thần chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

"Đây là mô hình phát triển kinh tế - du lịch dựa trên các giá trị văn hóa mang lại những khác biệt và độc đáo cho điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa" - ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Trước sự kiện nhà hát Đó chính thức đi vào hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo và không gian cho hoạt động nghệ thuật.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp huy động, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nguồn lực bên trong (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa-lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo. Ảnh: Trung Nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo. Ảnh: Trung Nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ngành rà soát thể chế, cơ chế, chính sách để bảo tồn, xây dựng, phát triển văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ để huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, đầu tư, quản lý và vận hành các nền tảng, thiết chế văn hóa xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa gắn với các hoạt động quảng bá du lịch với du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hoạt động của nhà hát Đó, xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao, phát huy tốt hơn nữa những giá trị quý giá, phong phú của văn hóa địa phương, văn hóa dân tộc. Tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển văn hóa, thúc đẩy du lịch theo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn nhà hát Đó sẽ trở thành một hình mẫu thành công về hợp tác công-tư, huy động nguồn lực xã hội, bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

 

Xác lập 2 kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 2 bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho nhà hát Đó. Ảnh: Trung Nhân.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 2 bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho nhà hát Đó. Ảnh: Trung Nhân.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho công trình thiết kế nhà hát có kiến trúc văn hoá bản địa độc đáo và bằng xác lập kỷ lục cho chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp đa loại hình nghệ thuật rối, đa không gian trình diễn cùng dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần