Lãnh đạo Liên Hợp quốc "sốc" trước căng thẳng ở Gaza

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Liên Hợp quốc Stephane Dujarric cho biết: “Tổng thư ký [Liên hợp quốc] đã bị sốc trước những báo cáo về việc nhiều thường dân đã bị tấn công và bắt cóc ngay tại nhà".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp riêng vào chiều nay (8/10) để thảo luận về vấn đề này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: UN. 
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: UN. 

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, lãnh đạo Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc đối với sự an toàn của dân thường và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, cũng như thực hiện “tất cả các nỗ lực ngoại giao để tránh một cuộc xung đột rộng hơn”.

“Dân thường phải luôn được tôn trọng và đảm bảo an toàn theo luật nhân đạo quốc tế,” người phát ngôn cho biết.

Ông Dujarric cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, khẳng định Liên hợp quốc kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt cóc.

Lãnh đạo Liên Hợp quốc nhấn mạnh rằng bạo lực không thể mang lại giải pháp cho cuộc xung đột và chỉ thông qua đàm phán dẫn đến giải pháp hai nhà nước mới có thể đạt được hòa bình, theo ông Dujarric.

Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông cho biết: “Tôi kịch liệt lên án cuộc tấn công đa mặt trận vào sáng 7/10 nhằm vào các thị trấn và thành phố của Israel gần Dải Gaza, cũng như việc phiến quân Hamas bắn hàng loạt tên lửa bắn tới miền Trung Israel”.

“Đây là vụ việc bạo lực kinh hoàng, khiến nhiều người Israel thiệt mạng và bị thương, trong đó nhiều người được cho là bị bắt cóc bên trong Dải Gaza”. “Những cuộc tấn công tàn ác nhắm vào dân thường và phải dừng lại ngay lập tức.”

Số người tử vong ở Israel đã tăng lên ít nhất 300, một quan chức Israel khẳng định vào rạng sáng 8/10. 

Theo truyền thông Israel, hơn 1.500 người khác đã bị thương.