Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo Nga - Triều gặp nhau, hoàn tất thỏa thuận vũ khí?

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã bắt đầu hành trình tới Vladivostok để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (12/9) cho biết, ông Kim đã lên chuyến tàu cá nhân từ thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều Chủ nhật. Đi cùng với ông là các thành viên của Đảng, Chính phủ và quân đội nước này.

Điện Kremlin trước đó đã xác nhận Chủ tịch Kim sẽ thăm Nga "trong những ngày tới", theo lời mời của Tổng thống Putin. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ diễn ra sớm nhất là vào ngày 12/9, theo giờ địa phương. 

Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau hơn 4 năm. Chuyến đi nước ngoài cuối cùng của ông Kim cũng là tới Vladivostok vào năm 2019 để dự hội nghị thượng đỉnh Kim - Putin đầu tiên, sau khi cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Donald Trump thất bại.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở thủ đô Bình Nhưỡng, trước khi lên tàu tới Nga hôm 10/9/2023. Ảnh: KCNA

CNBC dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề đa phương và Phó đại diện đặc biệt về Triều Tiên Jung Pak nói rằng, bà dự đoán Hội nghị thượng đỉnh Kim - Putin lần này sẽ hoàn tất thỏa thuận để Triều Tiên cung cấp "số lượng đáng kể" đạn dược cho quân đội Nga.

Tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức hôm 11/9, bà Pak cho biết thỏa thuận tiềm năng này cũng có thể bao gồm việc cung cấp nguyên liệu thô hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Còn theo chuyên gia Ankit Panda từ Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thời điểm cả Nga và Triều Tiên đều có những thứ mà nước kia mong muốn.

Ông nói với BBC: "Điều quan trọng bây giờ là liệu cả hai bên có thể tìm được mức giá phù hợp mà họ sẵn sàng trả cho sự hỗ trợ của bên kia hay không".

Chuyên gia này nói thêm, Nga có thể sẽ yêu cầu Triều Tiên cung cấp vũ khí thông thường, bao gồm đạn pháo và tên lửa để đổi lấy thực phẩm và nguyên liệu thô, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp quốc.

"Điều này có thể mở ra khả năng Triều Tiên chuyển giao vũ khí phức tạp hơn cho Nga, để cho phép Moscow duy trì và bổ sung vào kho vũ khí thông thường của mình" - Ankit Panda nêu quan điểm.

Đã có những đồn đoán cho rằng Nga có thể đang cần đạn pháo 122mm và 152mm vì kho dự trữ của nước này đang cạn kiệt, nhưng không dễ để xác định kho pháo đầy đủ của Triều Tiên lúc này.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trước đó cũng nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cố gắng "thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo" cho Nga trong chuyến thăm Triều Tiên gần đây.

Trong khi đó, vũ khí được trưng bày tại cuộc gặp giữa ông Kim và ông Shoigu hồi tháng 7 bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong - được cho là ICBM đầu tiên của Bình Nhưỡng sử dụng nhiên liệu đẩy rắn.

Mỹ: Triều Tiên sẽ "trả giá" nếu giao vũ khí cho Nga

Mỹ: Triều Tiên sẽ "trả giá" nếu giao vũ khí cho Nga

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ