Lãnh đạo T.Ư và TP tuyên dương gương điển hình tiên tiến phòng, chống tội phạm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 13/8, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đã tuyên dương, trao Giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2022” cho 10 cá nhân.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-2022), sáng nay, 13/8, UBND quận Bắc Từ Liêm long trọng tổ chức “Lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an quận và tuyên dương gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong phòng, chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2022”.

Dự buổi lễ có: Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; Trung tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) T.Ư; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Trung tướng Nguyễn Hải Trung-Giám đốc Công an TP Hà Nội... 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an quận Bắc Từ Liêm
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an quận Bắc Từ Liêm

Thay mặt lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm phát biểu ôn lại truyền thống lực lượng CAND, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức bình chọn 10 gương ĐHTT trong phòng, chống tội phạm quận, Chủ tịch UBND quận Lưu Ngọc Hà khẳng định: Trải qua 8 năm xây dựng, phát triển với rất nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, từng bước xây dựng quận phát triển theo hướng toàn diện bền vững, trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô. Trong thành tích chung đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an quận. Từ năm 2015 đến nay, Công an quận được UBND TP, Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dân đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”; được các cấp biểu dương khen thưởng hơn 5.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt năm 2022, Công an quận được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Giải thưởng ''Gương ĐHTT trong phong trào phòng, chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2022'' cho 10 cá nhân
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Giải thưởng ''Gương ĐHTT trong phong trào phòng, chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2022'' cho 10 cá nhân

Năm 2019, để tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, góp phần tích cực đảm bảo ANTT địa bàn, Công an quận đã tham mưu UBND quận ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức bình chọn tuyên dương "10 gương ĐHTT trong phong trào phòng, chống tội phạm", được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) đánh giá cao và ban hành văn bản thông báo tuyên truyền nhân rộng mô hình, chuyên đề của quận trên phạm vi toàn quốc. Từ đó hằng năm, UBND quận tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề với nhiều nội dung mới thiết thực, hiệu quả, phù hợp địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng góp phần giải quyết triệt để vụ việc phức tạp từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, bị động, bất ngờ... Những đóng góp đó đã được các cấp biểu dương, khen thưởng, với 75 lượt tập thể, 144 lượt cá nhân; nhiều mô hình phong trào được nhận rộng trên địa bàn toàn TP và cả nước.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Bằng khen cho 3 cá nhân
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Bằng khen
cho 3 cá nhân

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an quận Bắc Từ Liêm vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời tại đây, nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT được tuyên dương vì thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận năm 2021: 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 4 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” của Bộ trưởng Bộ Công an; 15 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội; 11 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao Bằng khen của Bộ Công an và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 10 tập thể, cá nhân
Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao Bằng khen của Bộ Công an và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội
cho 10 tập thể, cá nhân

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đã trang trọng tuyên dương, trao Giải thưởng “Gương ĐHTT trong phong trào phòng, chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2022” cho 10 cá nhân: Ông Bùi Hữu Tâm-Trưởng Ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường Phúc Diễn; ông Nguyễn Văn Cường-Tổ phó Tổ BVDP Đại Cát 3, phường Liên Mạc; ông Lê Đình Phẳng-Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Thụy Phương; ông Vương Đặng Vinh-Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, tổ viên Tổ BVDP Hoàng 1, phường Cổ Nhuế 1; bà Chu Thị Hà Phương-Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phúc Diễn; ông Đoàn Văn Đông-Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm); ông Nguyễn Tuấn Toàn-Bảo vệ Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, phòng giao dịch Tây Hồ thuộc phường Xuân Tảo; anh Phùng Văn Thành-Công an xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên hiện đang tạm trú tại TDP số 4 phường Phúc Diễn; anh Nguyễn Ngọc Chinh-Phó Ban BVDP kiêm thành viên Đội dân phòng phường Xuân Đỉnh; ông Lưu Quang Sáng-Tổ trưởng Tổ BVDP Đông Ngạc 5 phường Đông Ngạc.

Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm để phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn, được lựa chọn trong hàng trăm lượt cá nhân có nhiều đóng góp tích cực và được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại quận.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND'' cho 4 cá nhân
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND'' cho 4 cá nhân

Trong đó, các đại biểu dự buổi lễ đã được giao lưu, lắng nghe chia sẻ của 3 khách mời cũng là 3 trong 10 gương mặt ĐHTT được tuyên dương, đó là: Trung tá Đoàn Văn Đông, bà Chu Thị Hà Phương, anh Nguyễn Ngọc Chinh.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội cho 15 tập thể, cá nhân
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội cho 15 tập thể, cá nhân

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ T.Ư đã phát biểu chúc mừng thành tích lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt được thời gian qua; chúc mừng 10 gương ĐHTT trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận vừa được tuyên dương.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao Giấy khen của UBND quận cho 11 tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao Giấy khen của UBND quận cho 11 tập thể, cá nhân

Nhấn mạnh thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đối mặt nhiều vấn đề mới, thách thức, trên địa bàn Hà Nội nói chung và Bắc Từ Liêm nói riêng tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị, TTATXH, Thứ trưởng đề nghị: Công an quận Bắc Từ Liêm cần tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ, tạo môi trường ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của quận. Đồng thời, cần đổi mới các mặt công tác công an, nhất là công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý nhà nước về ANTT, xây dựng lực lượng Công an cơ sở, hệ thống lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT cơ sở, tự quản, dân phòng... để chủ động ngay từ đầu, từ sớm, từ xa, xử lý hiệu quả các mầm mống gây mất ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của toàn thể Nhân dân trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần