Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và tẩy độc cho cựu chiến binh và con của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; người có nhu cầu được nuôi dưỡng, tẩy độc.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Trong đó chủ yếu là ưu tiên những người nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng tại nhà theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định.

Đây là Trung tâm đầu tiên của Việt Nam được ra đời theo mô hình Quản lý Nhà nước. Điều kiện xét duyệt nạn nhân để đưa vào nuôi dưỡng theo hướng mở hơn so với các tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Cụ thể, việc nuôi dưỡng nạn nhân tại đây không giới hạn về thời gian (nuôi dưỡng suốt đời), độ tuổi, tình trạng sức khỏe; ưu tiên đối với những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân; kinh phí được Nhà nước hỗ trợ toàn phần.

Tại Trung tâm có nhiều nạn nhân bị bệnh nặng, bệnh tâm thần đã được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần nhiều năm không tiến chuyển, có những hành vi bất thường, tăng động mạnh, đi lại tự do, có nguy cơ gây nguy hại cho bản thân và những người xung quanh, dẫn đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm kiến nghị các cấp có thẩm quyền của thành phố sớm triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn (2022-2026) xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng tổng thể nhiệm vụ nuôi dưỡng nạn nhân tại cơ sở Yên Bài đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trực tiếp thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Trung tâm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm thời gian qua trong việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Nhờ đó, sức khỏe, tinh thần của các bệnh nhân, nạn nhân chất độc da cam/dioxin ngày càng được cải thiện. Đồng thời cho biết, trên địa bàn thành phố có 800.000 đối tượng chính sách cần được quan tâm, chăm sóc.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm hỏi các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm hỏi các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thời gian qua, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đối tượng này, thể hiện rõ trong nội dung Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án để hỗ trợ các đối tượng chính sách này.

Từ thực tiễn trên, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc hơn về các đối tượng đặc thù cần sự quan tâm của toàn xã hội. Ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương, thành phố thì mỗi địa phương cần chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bởi đây là những đối tượng khó khăn trong xã hội.

Đối với Trung tâm, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố sớm xây dựng quy hoạch tổng thể nhằm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của trung tâm phục vụ các bệnh nhân tốt hơn. Đồng thời, kiến nghị các cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước mắt về phía huyện Ba Vì, cần phối hợp với Trung tâm để cải tạo, nâng cấp đường đi lại trong trung tâm cho sạch đẹp, tạo môi trường, không gian sạch sẽ cho các bệnh nhân.