Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lao động trị liệu giúp người lang thang tìm lại giá trị bản thân

Kinhtedothi – Nhờ được chăm sóc và tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, nhiều người lang thang đã cải thiện sức khỏe, nhận thấy được giá trị lao động và trang bị kỹ năng để hòa nhập cộng đồng.

Cải thiện sức khỏe qua hoạt động lao động trị liệu

Những người lang thang xin ăn, xin tiền là hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, khi những đối tượng này được tập trung vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, họ đã được chăm sóc, nuôi dưỡng, tham gia các hoạt động giáo dục, thể dục – thể thao và đặc biệt là lao động trị liệu để rèn luyện sức khỏe và trang bị kỹ năng.

Người lang thang được tổ chức lao động trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, ông Nguyễn Văn Triệu, cho biết: “Trong số những người lang thang được đưa vào trung tâm, chỉ khoảng 20% có khả năng lao động. Phần lớn còn lại là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em hoặc những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần… nên không thể làm việc. Đối với những trường hợp có thể lao động, chúng tôi tổ chức cho họ tham gia lao động trị liệu với các công việc nhẹ nhàng, mang tính thủ công và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Vừa kết thúc buổi trị liệu phân loại vỏ ốp điện thoại, bà Ph.Th.Th (67 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi vào trung tâm đã gần ba tháng. Ở đây, chúng tôi được ăn uống đầy đủ, tham gia sinh hoạt văn hóa và rèn luyện sức khỏe. Buổi sáng và chiều, tôi cùng vài người được chọn làm trị liệu với công việc phân loại ốp điện thoại, rất nhẹ nhàng. Nhờ đó tôi thấy khỏe hơn và có dịp trò chuyện với mọi người”.

Nhờ được lao động trị liệu, anh V.Q.V (54 tuổi, quê Hà Nội) cảm thấy đầu óc được thư thái, ăn uống ngon miệng. “Hàng ngày tôi dọn dẹp phòng, rèn luyện sức khỏe trên các máy tập ở sân. Ngoài ra, tôi được lao động trị liệu để rèn luyện sức khỏe, thấy được bản thân vẫn có giá trị. Tôi dự tính, hết thời hạn 3 tháng ở trung tâm sẽ đi làm bốc vác ở chợ đầu mối để có tiền nuôi sống bản thân” – anh V.Q.V cho hay.

Chia sẻ về việc Trung tâm tổ chức hoạt động lao động trị liệu cho người lang thang, chị Phùng Thị Hương Giang là nhân viên Phòng Tiếp nhận, quản lý và chăm sóc đối tượng cho hay: “Mỗi ngày có khoảng hơn 20 trên tổng số gần 100 đối tượng được lựa chọn tham gia lao động trị liệu. Chúng tôi chọn những người có sức khỏe, mắt tinh, nhanh nhẹn có thể làm được việc thủ công. Khi được làm việc, họ cảm thấy rất vui, chân tay hoạt động linh hoạt hơn. Lúc làm việc, họ vừa trò chuyện vui vẻ, chia sẻ với nhau về hoàn cảnh gia đình, dự định của bản thân khi trở về gia đình”.

Trang bị kỹ năng, tạo động lực hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, khi Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tập trung, tiếp nhận các đối tượng người lang thang thì xác định làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, tuyên truyền trong thời gian họ ở. Theo đó, người lang thang được quan tâm, chăm sóc về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng bảo đảm theo chính sách của nhà nước. Ngoài ra, Trung tâm còn vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đến thăm đối tượng và hỗ trợ bằng hiện vật, tiền mặt để chất lượng các bữa ăn được tốt hơn.

Khi được tổ chức lao động trị liệu, người lang thang đã cải thiện sức khỏe, nhận thấy được giá trị lao động và trang bị kỹ năng để hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Trần Oanh.

“Các đối tượng được tham gia lao động trị liệu hàng ngày, với mục đích là để họ có thêm sức khỏe, nhận thấy lao động chân chính là vinh quang. Lao động trị liệu sẽ giúp họ có một phần thu nhập nhưng quan trọng hơn là họ tạo ra được sản phẩm, nâng cao giá trị bản thân, có niềm tin và động lực tương lai. Thông qua lao động, họ có kỹ năng làm việc nhóm, từ đó có sự trao đổi, chia sẻ tâm tư với nhau. Về phía cán bộ cũng nắm được thêm nhu cầu của mỗi trường hợp, từ đó có kế hoạch trợ giúp, tư vấn, tham vấn cho từng trường hợp cụ thể tại trung tâm” – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Trung cho biết, các sản phẩm khi hoàn thành được bao nhiêu đều công khai cho đối tượng biết. Khi các đối tượng dời khỏi trung tâm trở về gia đình, địa phương thì nhận tiền công theo ngày làm, sản phẩm. Đây cũng là cách để tuyên truyền giáo dục giá trị của sức lao động. Nhờ được lao động trị liệu, có những đối tượng trước khi được tập trung vào trung tâm đã mắc bệnh nền, các bệnh liên quan đến sinh hoạt không tốt. Nhưng sau 3 tháng được quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng, luyện tập tại trung tâm thì sức khỏe của họ cải thiện rõ rệt.

Dẫu biết rằng, để tổ chức được hoạt động lao động trị liệu cho người lang thang tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội là không dễ và hiệu quả chưa cao. Lý do bởi, không phải công việc nào cũng phù hợp với tất cả các đối tượng. Bởi các đối tượng rất đặc thù, người thì khuyết tật tay, người thì khuyết tật chân, người thì sức khỏe yếu, người thì tư duy chậm. Các đối tượng có 3 tháng được quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tại trung tâm, với thời gian không dài thì rất khó khăn cho công tác truyền nghề để họ có tay nghề.

Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm rất cố gắng liên hệ với các đơn vị, tổ chức để tìm kiếm những công việc phù hợp từ đó tổ chức lao động trị liệu cho người lang thang. Qua hoạt động lao động trị liệu, các đối tượng nhận thấy, mình cần phải lao động để có thu nhập nuôi sống bản thân và hòa nhập cộng đồng.

Hà Nội tư vấn tháo gỡ nút thắt tâm lý cho người lang thang

Hà Nội tư vấn tháo gỡ nút thắt tâm lý cho người lang thang

Phòng đọc sách trang bị tri thức, xoa dịu tâm hồn cho người lang thang

Phòng đọc sách trang bị tri thức, xoa dịu tâm hồn cho người lang thang

Hà Nội gìn giữ mỹ quan đô thị, hỗ trợ người lang thang

Hà Nội gìn giữ mỹ quan đô thị, hỗ trợ người lang thang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Đà Nẵng

18 Nov, 09:46 AM

Kinhtedothi - Mưa lớn kèo dài liên tục khiến cho nhiều khu vực miền núi tại Đà Nẵng đối mặt với rủi ro thiên tai về sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đe dọa đời sống của các khu dân cư và chia cắt giao thông.

Đắk Lắk: lụt lịch sử tại xã Krông Bông và Cư Pui, nhiều nơi bị cô lập

Đắk Lắk: lụt lịch sử tại xã Krông Bông và Cư Pui, nhiều nơi bị cô lập

18 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi- Chiều tối 17/11, mưa lớn kéo dài cùng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước lũ tại xã Krông Bông, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) dâng lên nhanh chóng, gây chia cắt và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều thôn. Đặc biệt, tình hình lũ lụt vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản ngập trong dòng nước lũ; đồng thời cơ sở vật chất tại các trường học đang bị đe dọa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ