Quận Hoàng Mai:

Lập 185 “Điểm chữa cháy công cộng” và 282 “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đến nay, quận Hoàng Mai đã thành lập 185 “Điểm chữa cháy công cộng” và 282 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, cùng với việc tổ chức 38 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư cho 18.430 người, 45 buổi tuyên truyền PCCC&CNCH tại các đơn vị cho hơn 25.000 người.

Lực lượng thường trực PCCC & CNCH quận Hoàng Mai có 394 tổ dân phòng với 3.940 thành viên, 889 đội PCCC với 8.670 thành viên là những người sẽ có mặt tại nơi xẩy ra cháy, nổ. Ảnh HM
Lực lượng thường trực PCCC & CNCH quận Hoàng Mai có 394 tổ dân phòng với 3.940 thành viên, 889 đội PCCC với 8.670 thành viên là những người sẽ có mặt tại nơi xẩy ra cháy, nổ. Ảnh HM

Quận Hoàng Mai hiện có hơn 200 nhà tập thể cao tầng đã nhiều năm sử dụng và hàng nghìn hộ gia đình sống trong các khu dân cư ngõ, ngách hẹp, xe cứu hỏa khó di chuyển, nên chính quyền, cơ quan công an đã tập trung xây dựng các phương án PCCC&CNCH mang tính đặc trưng.

Theo đó, chính quyền, cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã xác định phương châm lấy người dân là trung tâm trong công tác PCCC, CNCH. Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo công an, UBND các phường huy động hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng các lực lượng, mô hình PCCC ở mỗi gia đình, khu dân cư, tổ dân phố để chủ động xử lý tại chỗ các tình huống. Khi cháy, nổ xảy ra, gia đình, hàng xóm, tổ liên gia an toàn PCCC lập tức tham gia chữa cháy, di chuyển người và tài sản, phối hợp triển khai phương án chữa cháy tại chỗ trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Điểm chữa cháy công cộng tại  phường Hoàng Liệt. Ảnh HM
Điểm chữa cháy công cộng tại  phường Hoàng Liệt. Ảnh HM

Tại Hoàng Mai, lực lượng dân phòng, tổ liên gia PCCC thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại chỗ, phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH chuyên nghiệp. Lực lượng thường trực PCCC & CNCH có 394 tổ dân phòng với 3.940 thành viên, 889 đội PCCC với 8.670 thành viên là những người sẽ có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ.

Đề cập đến công tác PCCC & CNCH của địa phương, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết: “6 tháng đầu năm, chính quyền và Công an quận Hoàng Mai đã ban hành 30 văn bản liên quan đến công tác PCCC & CNCH, tổ chức 736 lượt kiểm tra, phát hiện 16 lỗi vi phạm, xử phạt trên 1,4 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 44 trường hợp, yêu cầu 135 cơ sở chấn chỉnh các sai phạm.

Đến nay, 100% các phường trên địa bàn đã triển khai tổ liên gia an toàn PCCC và tiến hành diễn tập theo các tình huống giả định. Quận Hoàng Mai đã tổ chức 150 buổi kiểm tra thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Lực lượng Công an đi tận các ngõ ngách tuyên truyền công tác PCCC. Ảnh HM
Lực lượng Công an đi tận các ngõ ngách tuyên truyền công tác PCCC. Ảnh HM

Việc vừa đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền trên fanpage, phát tờ rơi, các buổi sinh hoạt chi bộ, dân phố, tổ chức ký cam kết cho trên 200 đơn vị, đóng quân trên địa bàn và 16.750 hộ dân kết hợp nhà ở để sản xuất kinh doanh, cương quyết xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm đã khiến cho tình hình cháy, nổ trên địa bàn có nhiều chuyển biến. 6 tháng đầu năm, tại Hoàng Mai chỉ xảy ra  76 vụ cháy, nổ trong đó có 56 vụ cháy, không có thiệt hại về người.

Là một trong những địa bàn tập trung đông dân cư, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Hải Tú chia sẻ:Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND TP Hà Nội. Đến nay, UBND phường Hoàng Liệt đã thành lập được 71 tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn phường; phường đã vận động xã hội hoá triển khai lắp đặt 112 điểm chữa cháy công cộng tại các tuyến đường, ngõ, ngách, hẻm sâu, nhỏ mà xe chữa cháy không vào được”.

Bắt đầu từ phường Mai Động, đến nay các phường trên địa bàn Hoàng Mai người dân đang tự giác “cắt, xóa chuồng cọp” hoặc để chìa khóa “chuồng cọp” tại nơi dễ thấy nhất.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ và tổ dân phố, chính người dân Hoàng Mai đã thấu hiểu nguyên nhân tử vong đau lòng các vụ cháy tại quận Hà Đông và mới đây tại quận Đống Đa là do người già, trẻ em không thể thoát ra ngoài do đường thoát hiểm bị bít kín.

Thực tế cho thấy, việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cần phải được trang bị cho cả đối tượng người già, trẻ em thậm chí đưa thực hành hướng dẫn vào trường học.