Lật thuyền Ấn Độ trong dịp lễ Phật đản

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 22 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ lật một chiếc thuyền ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ hôm 7/5.

Các quan chức cứu hỏa cho biết ít nhất 22 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị lật ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ hôm 7/5. 

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vụ lật thuyền tại Ấn Độ hôm 7/5 đã bước sang ngày thứ hai. Ảnh: CNN
Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vụ lật thuyền tại Ấn Độ hôm 7/5 đã bước sang ngày thứ hai. Ảnh: CNN

Cụ thể, chiếc thuyền đang chở khách du lịch bị lật gần bãi biển Tuvalthiram ở Malappuram vào khoảng 7:30 tối ngày 7/5 (giờ địa phương), theo CNN dẫn thông tin từ cơ quan cứu hỏa của quận. Ước tính số người trên thuyền là 35.

Trao đổi với các phóng viên hôm 8/5, V.R. Premkumar, một quan chức cấp cao của quận Malappuram, nơi xảy ra vụ việc, cho biết 10 người đã được đưa vào bệnh viện trong khi 5 người bơi vào bờ.

Hải quân Ấn Độ đã tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời thông báo khoản bồi thường từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) với khoảng 2.446 USD từ quỹ được trích cho người thân của mỗi người đã khuất.

Vào thời điểm xảy ra thảm họa, Ấn Độ đang tổ chức một kỳ nghỉ lễ dài ngày trong dịp Buddha Purnima (Lễ Phật Đản) rơi vào ngày 5/5 năm nay.

Bang Kerala miền Nam Ấn Độ vốn nổi tiếng với những khu rừng tươi tốt, những bãi biển và vùng nước đọng, là một địa điểm du lịch nổi tiếng đối với nhiều người Ấn Độ cũng như người nước ngoài.

Một trong những điểm thu hút hàng đầu của bang là những ngôi nhà thuyền bằng gỗ truyền thống nằm dọc theo các đầm phá nước lợ và kênh đào dọc phần lớn bờ biển nhiệt đới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần