Lầu Năm Góc chuẩn bị triển khai 1.500 quân trước nguy cơ bất ổn tại Minnesota
Kinhtedothi - Các cuộc biểu tình liên quan đến chiến dịch thực thi di trú tại Minnesota tiếp tục leo thang, buộc chính quyền Mỹ phải tính tới những kịch bản an ninh cứng rắn hơn, trong đó có việc đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng can thiệp nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.
Theo Washington Post đưa tin hôm Chủ nhật, Lầu Năm Góc đã yêu cầu khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ chuẩn bị cho khả năng được triển khai nhằm đối phó với bất ổn dân sự tại bang Minnesota. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại khu vực tiếp tục leo thang.
Các cuộc biểu tình đã kéo dài nhiều tháng và trở nên căng thẳng hơn vào đầu tháng Giêng, sau vụ một phụ nữ bị bắn chết tại TP Minneapolis. Theo Washington Post, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã đặt các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 11, hiện đóng quân tại Alaska, trong tình trạng sẵn sàng cao. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng nhấn mạnh hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu lực lượng này có được triển khai tới Minnesota hay không.
Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết việc chuẩn bị lực lượng là bước đi mang tính thường lệ, nhằm sẵn sàng cho mọi phương án mà tổng thống Mỹ có thể cân nhắc nếu tình hình an ninh tiếp tục xấu đi. Trước đó, hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể viện dẫn Đạo luật Khởi nghĩa năm 1807 nếu chính quyền địa phương không ngăn chặn được các hành vi mà ông gọi là “kích động và nổi loạn”.
Theo Washington Post đưa tin hôm Chủ nhật, Lầu Năm Góc đã yêu cầu khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ chuẩn bị cho khả năng được triển khai nhằm đối phó với bất ổn dân sự tại bang Minnesota. Ảnh: Pexels
Đạo luật liên bang này cho phép tổng thống triển khai quân đội để dập tắt bất ổn dân sự hoặc đối phó với một cuộc nổi loạn trong nước.
Căng thẳng giữa chính quyền liên bang và lãnh đạo bang Minnesota cũng ngày càng gia tăng. Ông Trump nhiều lần công khai bất đồng với Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng TP Minneapolis Jacob Frey liên quan đến chiến dịch trấn áp nhập cư đang được triển khai tại bang này.
Theo các nguồn tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cả hai quan chức, nhằm xem xét các cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động của lực lượng nhập cư liên bang.
Đọc thêm: Làn sóng AI định hình lại thị trường năng lượng và đầu tư hạ tầng
Cả ông Walz và ông Frey đều chỉ trích gay gắt quyết định của chính quyền Trump về việc triển khai gần 3.000 đặc vụ liên bang tới khu vực Twin Cities hồi đầu tháng Giêng. Sau vụ việc một đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ địa phương, thị trưởng TP Minneapolis thậm chí công khai yêu cầu lực lượng liên bang rời khỏi địa bàn.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cáo buộc lãnh đạo bang và TP Minneapolis đã đặt các quan chức liên bang vào tình thế nguy hiểm, cho rằng họ “khuyến khích” người biểu tình cản trở và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Ông Trump tuyên bố áp thuế 8 nước châu Âu, căng thẳng Greenland leo thang
Kinhtedothi - Tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu đối với hàng loạt đồng minh châu Âu của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu, trong bối cảnh tranh chấp liên quan đến tương lai Greenland tiếp tục làm nóng quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Người dân Đan Mạch biểu tình phản đối tuyên bố muốn kiểm soát Greenland của ông Trump
Kinhtedothi - Tại Đan Mạch, hàng nghìn người đã xuống đường ở các thành phố Copenhagen, Aarhus, Aalborg và Odense để thể hiện sự đoàn kết với người dân Greenland.

Ông Trump bất ngờ “xuống thang” với Iran, Washington đưa ra tối hậu thư ngoại giao
Kinhtedothi - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Tehran hơn là hành động quân sự.






