Lazio – Bayern: Liệu đại bàng có thể đả hổ mệt thành công?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-03h00 ngày 24/2 chủ nhà Lazio sẽ tiếp nhà đương kim vô địch Bayern tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 trong thế không có gì để mất. Điều này khiến cho nhiều người chờ đợi một bất ngờ lớn được tạo bởi thầy trò HLV Simone Inzagh.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội thì Lazio toàn thắng 7 trận liên tiếp trên sân nhà. Chỉ tính riêng tại vòng bảng Champions League, Lazio bất bại cả 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng. Hàng thủ của Lazio đang chơi rất tốt, họ giữ sạch lưới 2 trận sân trong khi Bayern chỉ thắng 3/6 trận gần nhất trên sân khách. Điều này khiến cho người ta hy vọng Lazio, dù cửa dưới vẫn làm nên được điều gì đấy tại Champions League.
 Hổ mệt mỏi là có thực, nhưng liệu đại bàng có đủ sức đánh bại được hùm xám hay không lại là vấn đề không dễ nhận định. Ảnh CNN

Bayern mệt mỏi
Bayern hùng mạnh đã từng đánh bại rất nhiều đại gia sân cỏ châu Âu như PSG, Barcelona hay Chelsea nhưng trong cuộc đụng độ với Lazio, chưa hẳn Hùm xám đã làm được điều đó. Đơn giản là phong độ hiện thời của họ đang có vấn đề, việc phải nhận 1 trận hoà và 1 trận thua ở Bundesliga khiến vị trí dẫn đầu lung lay, chỉ còn hơn Leipzip đúng 2 điểm.
Việc phải thi đấu 12 trận liên tục từ đầu năm 2021 đến nay khiến cho Hùm xám đã tỏ ra mệt mỏi và bị mất điểm trước các đội dưới cơ. Thậm chí họ còn chịu thất bại sốc ở Cúp quốc gia Đức trong loạt sút luân lưu trước đội bóng hạng 2 Holstein Kiel.
Vận đen đang đến với Bayern khi hậu vệ Benjamin Pavard và Thomas Mueller hiện phải ngồi ngoài sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tiền vệ Corentin Tolisso dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng sau khi phẫu thuật chấn thương đùi. Một cầu thủ khác trên hàng công là Serge Gnabry đang phải vật lộn với vấn đề tương tự để hồi phục…
Đại bàng hưng phấn
Trong khi đó “Đại bàng” Lazio đang có sự hưng phấn nhất định khi thắng 4 trong 5 trận gần đây tại SeriA và hiện được 43 điểm, tạm đứng thứ 6 và chỉ cách tốp 4 đúng 1 điểm. Lazio dưới thời HLV S.Inzaghi là một tập thể giàu cá tính, các cầu thủ chấp nhận dồn bóng cho các cân sút Immobile, Sergej Milinkovic-Savic hay Luis Alberto.
Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quen thuộc của HLV S.Inzaghi đang phát huy tác dụng khi cả J.Correa và C.Immobile đều di chuyển không bóng khá hay.Tiền đạo C.Immobile đã có 14 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, đứng thứ 3 danh sách vua phá lưới SeriA (C.Ronaldo 17 bàn dẫn đầu).
 Tại đấu trường Champions League mùa này thì C.Immobile cũng có 5 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn (dẫn đầu là E.Haland của B.Dortmund 8 bàn). Ảnh CLB Lazio

Tại đấu trường Champions League mùa này thì C.Immobile cũng có 5 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn (dẫn đầu là E.Haland của B.Dortmund 8 bàn). Phong độ của tiền đạo chủ nhà tại mặt trận này tốt hơn hẳn chân sút Robert Lewandowski của Bayern.

Đội khách Bayern là nhà đương kim vô địch của châu Âu, đội bóng đã có 17 lần vượt qua vòng bảng Champions League ở ngôi đầu, đang bất bại 17 trận liên tiếp và chưa từng biết thua là gì trong 16 chuyến làm khách gần nhất (thắng 12 lần). Nhưng chính HLV Hansi Flick mới là người phải chịu nhiều áp lực hơn người đồng nghiệp S.Inzaghi. Hổ mệt mỏi là có thực, nhưng liệu đại bàng có đủ sức đánh bại được hùm xám hay không lại là vấn đề không dễ nhận định.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần