Lễ dâng hương và khai mạc hoạt động tôn vinh, quảng bá nghề thủ công Da–Giầy

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/4/2023, UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương và khai mạc các hoạt động tôn vinh, quảng bá nghề thủ công Da – Giầy tại Đình Phả Trúc Lâm. Dự Lễ có Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long.

Đình Phả Trúc Lâm tọa lạc tại số 40 Hàng Hành, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đình Phả Trúc Lâm tọa lạc tại số 40 Hàng Hành, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống Vũ Tuấn Anh cho biết, UBND phường Hàng Trống phối hợp với Viện Nghiên cứu Da - Giầy, Hội Da Giầy Thành Phố Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu phát triển Làng nghề Da - Giầy Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương cùng với các hoạt động trưng bày sản phẩm, trình diễn kỹ thuật nghề thủ công Da – Giầy.

Lễ dâng hương và khai mạc hoạt động tôn vinh, quảng bá nghề thủ công Da–Giầy - Ảnh 1
Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long (ngoài cùng bên trái), lãnh đạo phường Hàng Trống và các đại biểu dâng hương
Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long (ngoài cùng bên trái), lãnh đạo phường Hàng Trống và các đại biểu dâng hương

Sự diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 4 năm 2023 với mong muốn Nhân dân và du khách được tham quan, trải nghiệm các kĩ thuật thực hành thủ công truyền thống của ngành da - giầy – túi xách cũng như quảng bá giá trị di tích Đình phả Trúc Lâm.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm thực tế nghề làm Da-Giầy
Các đại biểu tham quan, trải nghiệm thực tế nghề làm Da-Giầy

Tiến sĩ Nguyễn Thời Trung sống dưới triều Lê - Mạc. Sinh thời ông làm quan cho triều Mạc (vào thế kỷ XV) đến chức Thừa chánh sứ. Trong thời gian làm Chánh sứ tại Trung Quốc, ông và ba người cùng quê đi theo là các ông Phạm Thuần Chánh, Phạm Đức Chính, Nguyễn Sĩ Bân đã dừng chân ở Hàng Châu, nghiên cứu sự tài khéo, tinh xảo trong nghề đóng giày ở đây.

Lễ dâng hương và khai mạc hoạt động tôn vinh, quảng bá nghề thủ công Da–Giầy - Ảnh 2
Lễ dâng hương và khai mạc hoạt động tôn vinh, quảng bá nghề thủ công Da–Giầy - Ảnh 3
Trưng bày các sản phẩm thủ công Da – Giầy tại Đình Phả Trúc Lâm
Trưng bày các sản phẩm thủ công Da – Giầy tại Đình Phả Trúc Lâm

Trải qua bao gian nan vất vả, các ông đã học thuộc nghề, nắm vững các bí quyết về thuộc da, đóng giày để rồi truyền lại cho cháu con sau này và kể từ ngày đó, Việt Nam đã sản sinh ra các làng nghề, phố nghề đóng giày da thủ công. Đến thời nhà Nguyễn, vua Khải Định đã công nhận và gia phong cho các ngài là: Dực Bảo Trung Hưng Tôn thần.

Các đại biểu dự Lễ
Các đại biểu dự Lễ

Thế kỷ 17, các thợ giầy ở Hải Dương đã mang kỹ thuật da giày đó lên hành nghề tại Kinh thành Thăng Long, rồi cư trú tại các phố Hàng Hành, Hàng Giầy,… và Cuối thế kỷ 19 họ đã cùng nhau xây đình Phả Trúc Lâm để phụng thờ các Tổ nghề da giầy..