Lễ hội Mai anh đào tôn vinh loài hoa là biểu tượng văn hóa của Đà Lạt
Kinhtedothi – Ngày 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026.
Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026 có chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt – Hội tụ sắc Xuân”, do UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt chủ trì, phối hợp với UBND các phường Lâm Viên – Đà Lạt, Xuân Trường – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt và Cam Ly – Đà Lạt.
Quảng cảnh buổi họp báo.
Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai anh đào – loài hoa đã trở thành biểu tượng văn hóa, ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ người Đà Lạt. Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa biểu trưng cho mùa Xuân phố núi, mà còn kể lại câu chuyện về sự gắn bó của Mai anh đào với lịch sử hình thành, bản sắc và nhịp sống chậm rãi của vùng đất cao nguyên.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi phát biểu khai mạc họp báo.
Hoa Mai anh đào không đơn thuần là một loài hoa nở theo mùa, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, gắn liền với những con đường, triền dốc và đời sống tinh thần của người dân Đà Lạt. Thông qua chủ đề năm nay, lễ hội hướng đến việc khắc họa Mai anh đào như một “huyền thoại” của Đà Lạt, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người; từ đó khơi gợi niềm tự hào của người dân địa phương, đồng thời tạo sức hút đặc biệt đối với du khách trong hành trình khám phá Đà Lạt mỗi độ Xuân về.
Hoa mai anh đào Đà Lạt.
Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026 được xây dựng như một chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Điểm nhấn mở đầu là chương trình khai mạc diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, bắt đầu lúc 19 giờ ngày 16/1/2026, với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Đà Lạt, tôn vinh vẻ đẹp của hoa Mai anh đào và chính thức giới thiệu toàn bộ chuỗi hoạt động của lễ hội đến người dân và du khách.
Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo cho biết: “Thông qua lễ hội, ban tổ chức hướng đến việc khắc họa hoa Mai anh đào như một biểu tượng của Đà Lạt – nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người. Từ đó khơi gợi niềm tự hào của người dân địa phương và tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách trong hành trình khám phá Đà Lạt mỗi độ Xuân về”.
Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo thông tin các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026
Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, lễ hội được tổ chức như một chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Trong khuôn khổ Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026, người dân và du khách sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí ngắm hoa, tham gia các hoạt động bắn cung, cưỡi ngựa. Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương như nông sản, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm mang đậm bản sắc Đà Lạt.
Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt Xuân 2026 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng - mừng Xuân và hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng dựng lại ngôi nhà, xây lên niềm vui
Kinhtedothi – Trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng lại nhà ở bị hư hỏng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ đề ra.

Gạch Thiên Vũ: khẳng định vị thế với sản phẩm gạch không nung chất lượng cao tại Lâm Đồng
Kinhtedothi - Trong xu hướng phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, gạch không nung đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên tại nhiều địa phương. Tại khu vực Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV SXTM Thiên Vũ, đặt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong, góp phần thúc đẩy sử dụng vật liệu mới trong xây dựng.

Lâm Đồng đón khoảng 650.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026
Kinhtedothi – Chiều 4/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, ước tính trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026), tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 650.000 lượt khách du lịch.






