Lễ hội Xuân hồng 2026: giải quyết bài toán thiếu máu sau Tết
Kinhtedothi - Ngày 7/2, hưởng ứng chiến dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội phối hợp với Đảng uỷ - HĐND - UBND và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Phúc Thịnh tổ chức chương trình vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2026. Sự kiện hiến máu đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã thu hút hàng nghìn người đến tham gia.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Đinh Thị Phức cho biết, nhiều năm trước đây, sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh/TP khác diễn ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn người hiến máu. Xuất phát từ tình trạng thiếu máu cục bộ tại các bệnh viện sau Tết, Hội CTĐ Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị tổ chức Lễ hội Xuân hồng.
Phó Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Đinh Thị Phức phát biểu tại chương trình.
Qua các kỳ tổ chức Lễ hội Xuân hồng, lượng máu tiếp nhận đã góp phần khắc phục được tình trạng khan hiếm máu sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời thay đổi quan niệm của các tầng lớp Nhân dân về hiến máu tình nguyện và hình thành nét đẹp hiến máu đầu Xuân của mỗi người dân sinh sống, học tập trên địa bàn TP ngay từ dịp đầu năm mới.
Các đại biểu hỏi thăm, trao quà cho những người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.
Với những ý nghĩa tốt đẹp mà Lễ hội Xuân hồng mang lại, Lễ hội Xuân hồng đã được lan tỏa tới nhiều tỉnh/TP, nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước hưởng ứng và tham gia tổ chức Lễ hội Xuân hồng ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Sự kiện hiến máu đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia hiến máu.
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của TP, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Số lượng máu tiếp nhận được trên địa bàn TP đều tăng cao trong những năm gần đây. Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp tất cả các phường, xã trên địa bàn TP, các cơ quan, công ty, DN. Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi đơn vị, người dân.
Người dân, đoàn viên, thanh niên xã Phúc Thịnh tham gia hiến máu.
Hoạt động hiến máu tình nguyện cần tiếp tục được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, cơ quan, đơn vị của TP quan tâm tổ chức thực hiện an toàn, hiệu quả để bảo đảm mỗi người dân khi đến điều trị tại các bệnh viện đều được cung cấp đủ máu có chất lượng và kịp thời.
Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi đơn vị, người dân.
Nhân dịp này, lãnh đạo Hội CTĐ kêu gọi mỗi người dân, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Phúc thịnh bằng tình thương và trách nhiệm, tích cực tham gia hiến máu cứu người. Các cấp ủy Đảng, chính quyền của TP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu đang khan hiếm sau Tết.
Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng nghìn người dân, đoàn viên, thanh niên xã Phúc Thịnh tham gia hiến máu, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu đang khan hiếm sau Tết. Đây là nguồn máu dự trữ vô cùng quý giá, góp phần phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phường Phú Thượng tiếp nhận gần 500 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2026
Kinhtedothi - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 25/1, phường Phú Thượng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng năm 2026.
Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVIII: Hiến máu đầu Xuân – nhân lên hạnh phúc
Kinhtedothi - Chiều 11/02, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiến hiến máu Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 - năm 2025 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”.

Nếu để thiếu máu kéo dài: Sẽ kỷ luật cán bộ không làm hết trách nhiệm
Kinhtedothi - Bộ Y tế khẳng định, nếu tình trạng thiếu máu cứ kéo dài tại địa phương cần phải xem xét những hình thức kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm (nếu có trong việc mua sắm đủ vật tư, túi máu, sinh phẩm) ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh.






