Lễ hội Xuân Hồng phường Hồng Hà: trao yêu thương ngay từ những ngày đầu năm mới
Kinhtedothi-Sáng 8/2, Đảng ủy - UBND phường Hồng Hà tổ chức Chương trình vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2026 trong thanh niên, Nhân dân toàn phường.
Sự kiện hiến máu đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã thu hút hàng trăm người tham gia.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Hồng Hà luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đăng, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội Nguyễn Hoàng Tùng động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: N.N
Để bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch, UBND phường Hồng Hà đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận máu và hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị. Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, dân quân tự vệ, trạm y tế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng chuyên môn cho ngày hội hiến máu.
Phát biểu tại Lễ hội Xuân Hồng năm 2026, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đăng cho biết, đây không chỉ là hoạt động nhân đạo giàu ý nghĩa mà còn là nét đẹp truyền thống, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.
Nhiều cá nhân tham gia hiến máu để giúp đỡ người bệnh. Ảnh: N.N
“Máu là món quà vô giá của sự sống. Mỗi giọt máu cho đi có thể mang lại hy vọng, kéo dài sự sống, thậm chí cứu sống một con người đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đặc biệt, trong dịp Tết và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao, trong khi nguồn máu dự trữ thường khan hiếm. Chính vì vậy, Lễ hội Xuân Hồng ra đời như một lời kêu gọi đầy nhân văn: Trao yêu thương ngay từ những ngày đầu năm mới”- ông Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh.
Là một trong số các đoàn viên tham gia hỗ trợ và trực tiếp hiến máu, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 4 Nguyễn Trung Hưng bày tỏ: “Em cùng với các đoàn viên đến từ sớm để hỗ trợ công tác tiếp đón. Được tham gia vào hoạt động này, em thấy rất tự hào. Lễ hội Xuân Hồng là hành động tình nguyện thiết thực, thể hiện sự nhân văn, sẻ chia của con người với nhau. Việc làm cụ thể này sẽ cứu giúp được nhiều người bệnh. Đặc biệt, Lễ hội Xuân Hồng tổ chức vào dịp đón Xuân nên càng thêm ý nghĩa sâu sắc".
Qua Lễ hội Xuân Hồng, UBND phường Hồng Hà mong muốn lan toả thông điệp: "Trao yêu thương ngay từ những ngày đầu năm mới". Ảnh: N.N
Trong sáng nay, có các tập thể, cá nhân đã tham gia hiến máu nhiều lần, hiến máu nhắc lại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, lan toả hình ảnh đẹp của con người Hồng Hà nghĩa tình, trách nhiệm, nhân văn.
Ban Tổ chức tiếp nhận được 145 đơn vị máu. Đây là nguồn máu dự trữ vô cùng quý giá, góp phần phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lễ hội Xuân hồng 2026: giải quyết bài toán thiếu máu sau Tết
Kinhtedothi - Ngày 7/2, hưởng ứng chiến dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội phối hợp với Đảng uỷ - HĐND - UBND và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Phúc Thịnh tổ chức chương trình vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2026. Sự kiện hiến máu đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã thu hút hàng nghìn người đến tham gia.
Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVIII: Hiến máu đầu Xuân – nhân lên hạnh phúc
Kinhtedothi - Chiều 11/02, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiến hiến máu Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 - năm 2025 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”.

Dự kiến tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu cả kỳ Lễ hội Xuân hồng
Kinhtedothi - Cho đến trước giờ khai mạc chính thức Lễ hội Xuân hồng lần thứ 17 năm 2024, đã có trên 2.500 đơn vị máu được hiến tặng. Dự kiến cả kỳ Lễ hội Xuân hồng sẽ tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.




