Lễ Thượng cờ và diễu binh, diễu hành tại di tích Hiền Lương - Bến Hải

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022).

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng Đảng bộ, chính quyền và hàng nghìn người dân tỉnh Quảng Trị.

Dưới lá cờ Tổ quốc trong buổi Lễ thượng cờ, các đại biểu, lực lượng vũ trang, đông đảo người dân và du khách ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt. Đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh, của đồng bào, chiến sĩ cả nước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình và hạnh phúc muôn đời của dân tộc Việt Nam.
Dưới lá cờ Tổ quốc trong buổi Lễ thượng cờ, các đại biểu, lực lượng vũ trang, đông đảo người dân và du khách ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt. Đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh, của đồng bào, chiến sĩ cả nước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình và hạnh phúc muôn đời của dân tộc Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Thành Dũng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Thành Dũng.
Lực lượng vũ trang diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Lực lượng vũ trang diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Khối mặt trận diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Khối mặt trận diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại.
Năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại.
Lễ diễu binh, diễu hành tại Di tích  lịch sử quốc gia đặc biêt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ.
Lễ diễu binh, diễu hành tại Di tích  lịch sử quốc gia đặc biêt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ.
Đồng thời, ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Đồng thời, ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Lễ binh, diễu hành còn là dịp để phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước, biểu dương những thành tựu to lớn trong 50 năm xây dựng, phát triển của quân và dân Quảng Trị.
Lễ binh, diễu hành còn là dịp để phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước, biểu dương những thành tựu to lớn trong 50 năm xây dựng, phát triển của quân và dân Quảng Trị.
Với 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang, 9 khối dân chính, gồm: cán bộ, công nhân, viên chức; công nhân; cựu Chiến binh; Mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; phụ nữ; nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh với tổng cộng gần 1.700 cán chiến sĩ, người dân tham gia.
Với 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang, 9 khối dân chính, gồm: cán bộ, công nhân, viên chức; công nhân; cựu Chiến binh; Mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; phụ nữ; nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh với tổng cộng gần 1.700 cán chiến sĩ, người dân tham gia.
Các em học sinh diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Các em học sinh diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thành Dũng
Đông đảo người dân Quảng Trị, du khách đến từ sáng sớm để theo dõi Lễ thượng cờ và buổi diễu binh, diễu hành tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Đông đảo người dân Quảng Trị, du khách đến từ sáng sớm để theo dõi Lễ thượng cờ và buổi diễu binh, diễu hành tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và cột cờ giới tuyến mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông, là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và cột cờ giới tuyến mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông, là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.