Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Liên quan điểm tập kết rác phường Giảng Võ: Tránh vỏ dưa.... gặp vỏ dừa!

Kinhtedothi – Đó là câu hỏi của nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Kim Đồng trước việc UBND phường Giảng Võ dồn điểm tập kết rác từ khu vực Trần Huy Liệu – Nam Cao về ngã ba Trần Huy Liệu, sát với trường Tiểu học Kim Đồng.

Báo Kinh tế&Đô thị ngày 13/3 và 31/3 có các bài viết: “Dân khổ vì điểm tập kết rác bất hợp lý”, “Câu trả lời thiếu thuyết phục từ UBND phường Giảng Võ” phản ánh việc UBND phường Giảng Võ di chuyển điểm tập kết rác tại nút Trần Huy Liệu - Nam Cao, khu vực sát với khách sạn Golden Lake về ngã ba Trần Huy Liệu, đã gây áp lực về môi trường đối với cuộc sống của người dân.

Điểm tập kết rác tại ngã ba Trần Huy Liệu nằm sát với khu vực dừng đỗ đón học sinh trường Tiểu học Kim Đồng.

Trở lại đây sau gần 1 tháng, theo ghi nhận của chúng tôi, bức xúc của người dân trong khu vực, đặc biệt là những phụ huynh đưa đón con theo học tại trường Tiểu học Kim Đồng vẫn chưa được giải tỏa, thậm chí, còn có phần gay gắt hơn trước.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế &Đô thị, chị N.T.H. – một phụ huynh đưa đón con tại trường Tiểu học Giảng Võ chia sẻ, không hiểu lãnh đạo UBND phường Giảng Võ có phải đưa đón con đi học hay không mà họ lại dồn điểm tập kết vào sát khu vực các phụ huynh chờ đưa đón con.

Cũng theo chị H., thời tiết Hà Nội đang dần chuyển sang Hè, việc tồn tại của điểm tập kết rác này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các con và người dân trong khu vực.

Còn nhớ, tại buổi làm việc với báo Kinh tế&Đô thị, bà Lê Thị Hường – Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết, việc di chuyển điểm tập kết rác thải tại nút Trần Huy Liệu – Nam Cao là thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực hồ Giảng Võ.

Điểm tập kết rác tại nút Trần Huy Liệu - Nam Cao sau khi di chuyển đã biến thành nơi dừng đỗ phương tiện.

Theo bà Lê Thị Hường, ngoài việc đảm bảo VSMT, mỹ quan đô thị, ngăn chặn hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện sai quy định, tạo không gian xây dựng các hoạt động như: đạp xe đạp, tập thể dục… phục vụ cuộc sống của Nhân dân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, điểm tập kết rác tại nút Trần Huy Liệu – Nam Cao, sau khi được di chuyển về ngã ba Trần Huy Liệu, đã ngay lập tức được sử dụng làm nơi dừng đỗ phương tiện… từ sáng đến tối, gây khó khăn, nguy hiểm cho việc tham gia giao thông, chả khác nào "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa".

Câu trả lời thiếu thuyết phục từ UBND phường Giảng Võ

Câu trả lời thiếu thuyết phục từ UBND phường Giảng Võ

Dân khổ vì điểm tập kết rác bất hợp lý

Dân khổ vì điểm tập kết rác bất hợp lý

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: tập trung duy tu, bảo dưỡng đê La Giang

Hà Tĩnh: tập trung duy tu, bảo dưỡng đê La Giang

18 Dec, 08:56 PM

Kinhtedothi - Sau thời gian chịu ảnh hưởng, tác động của mưa lũ, thời gian này chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung duy tu, bảo dưỡng tuyến đê La Giang ở tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đảm bảo an toàn, phòng ngừa ứng phó thiên tai.

Làm thế nào để định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm?

Làm thế nào để định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm?

18 Dec, 04:04 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng lại ở tầm nhìn 10 – 20 năm, mà cần một tư duy dài hạn, mang tính chiến lược xuyên thế kỷ. Vì vậy, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ trở thành “kim chỉ nam” cho sự phát triển bền vững của trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học của cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ