Lo Nga tấn công, thủ đô Ukraine hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters trích dẫn một tài liệu nội bộ cho biết, các nhà chức trách Kiev đã cấm các sự kiện công cộng liên quan đến lễ kỷ niệm ngày Ukraine độc lập khỏi Liên Xô do khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa mới.

Người đàn ông leo lên một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy tại đường Khreshchatyk ở Kiev, nơi hiện trở thành một bảo tàng quân sự ngoài trời trước thềm kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine (24/8). Ảnh: AFP
Người đàn ông leo lên một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy tại đường Khreshchatyk ở Kiev, nơi hiện trở thành một bảo tàng quân sự ngoài trời trước thềm kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine (24/8). Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/8 đã cảnh báo rằng Moscow có thể thử "điều gì đó đặc biệt tồi tệ" trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm độc lập lần thứ 31 của Ukraine vào ngày 24/8 tới, cũng là ngày đánh dấu nửa năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ đô Kiev ở rất xa chiến tuyến và hiếm khi bị tên lửa Nga bắn trúng kể từ khi quân đội Ukraine đẩy lùi một cuộc tấn công trên bộ của Nga nhằm vào TP này hồi tháng 3 năm nay.

Ngoài Kiev, nhiều khu vực pháp lý khác cũng hạn chế các cuộc tụ tập công khai. Tại Kharkiv, một TP phía Đông Bắc thường xuyên bị nã pháo và tên lửa tầm xa, Thị trưởng Ihor Terekhov đã thông báo gia hạn lệnh giới nghiêm qua đêm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ sáng, có hiệu lực từ 23-25/8.

Tại cảng Mykolaiv gần lãnh thổ do Nga quản lý ở phía Nam, thống đốc khu vực Vitaliy Kim cho biết nhà chức trách đã lên kế hoạch cho người dân làm việc tại nhà trong 2 ngày 23 và 24/8, đồng thời kêu gọi mọi người không tụ tập thành nhóm lớn.

Lo ngại về các cuộc tấn công cũng gia tăng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm 22/8 cáo buộc, các đặc vụ Ukraine đã giết Darya Dugina - con gái của một nhà tư tưởng dân tộc người Nga - trong một vụ đánh bom xe gần Moscow mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là "tội ác". Ukraine phủ nhận liên quan.

Trong khi đó, 2 bên hiện vẫn đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích thường xuyên vào nhà máy hạt nhân Zaporozhye - nơi Kiev cáo buộc Moscow đặt căn cứ quân sự và tích trữ khí tài quân sự. Nga phủ nhận điều này và cáo buộc Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Zaporozhye bằng máy bay không người lái.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy cho biết, Moscow đã yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm nay (23/8) để thảo luận về nhà máy Zaporozhye.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ dẫn lời phái bộ giám sát của họ ở Ukraine hôm 22/8 cho biết, 5.587 dân thường đã thiệt mạng và 7.890 người khác đã bị thương trong 6 tháng diễn ra chiến sự (từ ngày 24/2 - 21/8), chủ yếu do các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa.

UNICEF, cơ quan trẻ em của LHQ, cho biết ít nhất 972 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương. "Việc sử dụng các vũ khí nổ đã gây ra hầu hết thương vong cho trẻ em. Những vũ khí này không phân biệt dân thường và chiến binh, đặc biệt khi được sử dụng ở các khu vực đông dân cư như trường hợp ở Ukraine" - Giám đốc điều hành của cơ quan này cho biết trong một báo cáo hôm 22/8.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tư lệnh quân đội của Kiev, nói rằng gần 9.000 binh sĩ Ukrine đã chết trong 6 tháng qua - được cho là số liệu thiệt hại về người công khai đầu tiên của quân đội Ukraine.

Trong khi Nga không cho biết có bao nhiêu binh sĩ của họ đã thiệt mạng vì chiến dịch đặc biệt, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính quân đội Nga đã mất 45.400 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần