Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lo ngại căng thẳng, Mỹ rút nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Ukraine

Kinhtedothi - Ngày 23/1, Mỹ đã khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine, đồng thời yêu cầu nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cùng gia đình về nước "do mối đe dọa từ hành động quân sự của Nga".
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev  hồi tháng 10/2020. Ảnh:Reuters.

Theo Reuters, trong thông báo đưa ra hôm 23/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các cán bộ ngoại giao của Mỹ được phép tự nguyện dời đi và chỉ thị cho các thành viên gia đình họ di chuyển khỏi Đại sứ quán tại Kiev do “mối đe dọa không ngừng về hành động quân sự của Nga".

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/1 cũng thông báo cho phép các nhân viên không thiết yếu đại sứ quán ở Kiev có thể tự nguyện rời Ukraine, với chi phí do chính phủ cung cấp. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có báo cáo về việc Moskva đang lên kế hoạch thực hiện hành động quân sự đáng kể đối với Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken không đạt được bước đột phá nào trong cuộc hội đàm ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 21/1.

Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng "nhanh chóng và mạnh mẽ" nếu Nga tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng việc Washington bỏ qua những lo ngại pháp lý của Nga sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất. Ông Lavrov một lần nữa tái khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow kỳ vọng "cảm xúc các bên sẽ nguội bớt", nhấn mạnh nước này không phải mối de dọa với bất cứ bên nào.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Nga tại Anh hôm 23/1 đã kêu gọi Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Anh ngừng những lời khiêu khích nguy hiểm về Ukraine.

Theo hãng tin Tass ngày 23/1, Đại diện phái đoàn ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Anh ngừng các lời nói khiêu khích vốn rất nguy hiểm trong tình hình quá nóng hiện nay và hối thúc Anh đóng góp cho các nỗ lực ngoại giao thực sự nhằm bảo đảm đáng tin cậy cho an ninh châu Âu”.

Đại sứ quán Nga bác bỏ thông tin mới nhất liên quan đến kế hoạch của Nga đưa cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Yevgeny Muraev lên nắm quyền ở Kiev, coi đây là tin sai sự thật. Yevgeny Muraev là người vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Nga vì đã gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. “Khi đứng bên lề của các tiến trình ngoại giao thực sự, London đã thấy vai trò của mình trong việc thường xuyên kích động tâm lý chống Mosccow”- tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Ngày 22/1, Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Anh tuyên bố rằng Nga đang có kế hoạch đưa một chính phủ thân Nga, được cho là có thể do cựu nghị sĩ Yevgeny Muraev đứng đầu, lên nắm quyền ở Ukraine.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ