80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Loạt quốc gia Á, Âu nhấn mạnh UNCLOS khi nói về bất ổn ở Biển Đông

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Anh hôm 29/8 đưa ra tuyên bố chung cùng Đức và Pháp thể hiện lo ngại về ảnh hưởng của tình hình ở Biển Đông, trong khi Ấn Độ cũng thể hiện mối quan tâm tới hòa bình và ổn định trong khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ tại một cuộc họp báo ở New Delhi hôm 29/8. 
"Chúng tôi lo ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến mất an ninh và bất ổn trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia ven biển của Biển Đông thực hiện các bước và biện pháp giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, bao gồm cả quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển của họ và quyền tự do và quyền của giao thông thủy trong và vượt trên Biển Đông", bản tuyên bố từ London viết.
Bộ 3 quốc gia châu Âu lưu ý rằng, với tư cách là các bên tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), họ có trách nhiệm để đảm bảo rằng thỏa thuận này được áp dụng toàn diện.
"(UNCLOS) đưa ra khuôn khổ pháp lý toàn diện, trong đó tất cả các hoạt động ở đại dương và biển, bao gồm cả Biển Đông, phải được thực hiện và tạo cơ sở cho sự hợp tác quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải", tài liệu nêu rõ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cách đây không đâu đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và đặt câu hỏi về cam kết của Bắc Kinh trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển.
Năm 2016, một hội đồng trọng tài quốc tế tại The Hague đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về việc chiếm hữu toàn bộ Biển Đông. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết và bất chấp để xây dựng các đảo nhân tạo cùng hiện diện quân sự nhằm thực hiện mưu đồ của mình.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông sau khi một tàu khảo sát và tàu chiến của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 29/8 cũng đã lên tiếng về tình hình nơi cửa ngõ thông qua của 55% thương mại nước này.
Người phát ngôn của Bộ, Raveesh Kumar nói: Biển Đông là một phần của cộng đồng toàn cầu. Do đó Ấn Độ có mối quan tâm đến việc tuân thủ hòa bình và ổn định trong khu vực. Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và thương mại hợp pháp trong vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế - đặc biệt là UNCLOS.
Ông Kumar cũng nói thêm, Ấn Độ tin rằng bất kỳ sự khác biệt nào ở Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình bằng cách tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao, và không đe dọa hay sử dụng vũ lực.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

16 Aug, 10:38 AM

Kinhtedothi - Với màn chào đón gồm máy bay chiến đấu bay biểu diễn, thảm đỏ trải sẵn và khẩu hiệu đầy hy vọng - “Theo đuổi hòa bình” treo trên tường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8.

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

13 Aug, 02:19 PM

Kinhtedothi - Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 18/10, trừ khi một trong các bên còn lại - Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc - kích hoạt cơ chế "khôi phục nhanh".

Diễn biến bước ngoặt trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska?

Diễn biến bước ngoặt trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska?

13 Aug, 07:45 AM

Kinhtedothi - Những tiến triển trên chiến trường được cho là có thể tạo thêm động lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ qua những nỗ lực tiến đến lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Alaska đang tới gần.

Ukraine "thấp thỏm" khi Trump - Putin gặp nhau tại Alaska

Ukraine "thấp thỏm" khi Trump - Putin gặp nhau tại Alaska

11 Aug, 01:08 PM

Kinhtedothi - Một số quan chức Mỹ cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Alaska có thể mời Tổng thống Ukraine tham dự. Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump tỏ ra “cởi mở” với ý tưởng hội nghị ba bên, song vẫn ưu tiên chuẩn bị cuộc gặp song phương theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ